Tổng thống Obama: Việt-Mỹ cần hợp tác sâu sắc vì sự thịnh vượng

(Baonghean.vn) - Trưa ngày 24/5, Tổng thống Barack Obama đã có bài phát biểu quan trọng về quan hệ Việt - Mỹ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. 

Tổng thống Obama bắt đầu phát biểu.
Tổng thống Obama bắt đầu phát biểu bằng lời chào tiếng Việt. Ảnh: VOV

Tổng thống Obama bước vào Hội trường, và nói lời chào bằng tiếng Việt. "Chúng tôi xin cám ơn sự chào đón nồng nhiệt mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Xin cám ơn sự có mặt của các bạn ở đây".

Mở đầu câu chuyện, Tổng thống Mỹ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Chính phủ Việt Nam và nồng nhiệt của người dân Việt Nam. Ông cũng cho biết món ăn Việt Nam rất ngon, nhất là món bún chả.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama ca ngợi lịch sử lâu đời của Việt Nam với các trích dẫn về văn hóa Đông Sơn, Hà Nội nghìn năm, tinh thần quả cảm chống ngoại xâm của người Việt, đặc biệt trích 2 câu thơ nổi tiếng của Lý Thường Kiệt “Sông núi nước Nam vua Nam ở. Rành rành định phận tại sách trời”.

Hàng nghìn người có mặt tại Trun tâm Hội nghị quốc gia nghe bài phát biểu của Tổng thống Obama.
Hàng nghìn người có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia nghe bài phát biểu của Tổng thống Obama. Ảnh VOV

Tổng thống Obama ca ngợi những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tổng thống Obama khẳng định, mục tiêu trong chuyến thăm của là xây dựng nền tảng cho những mối quan hệ song phương trong tương lai. Hai nước mất nhiều năm để hàn gắn quan hệ, trở thành bạn bè và đối tác. Bài học chiến tranh sẽ là tấm gương cho cả thế giới. Xây dựng hòa bình bởi hòa bình luôn tốt hơn chiến tranh. Hoa Kỳ muốn ưu tiên cho mối quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam. 

Ông Obama ca ngợi sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong vòng 20 năm qua kể từ Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ông cũng khẳng định, Việt Nam và Mỹ đang hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh bằng việc rà phá bom mìn và tẩy độc dioxin tại Đà Nẵng và Biên Hòa. Nỗ lực hàn gắn của hai bên đã giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. 

Tổng thống Mỹ đề nghị hai bên cần hợp tác sâu sắc hơn nữa để thúc đẩy sự thịnh vượng của hai quốc gia. Mỹ hoan nghênh các sinh viên Việt Nam đến học tập tại Mỹ. Cùng với đó nhiều học giả Mỹ đã có mặt tại Việt Nam để hỗ trợ sinh viên và giới trí thức Việt Nam trong việc tiếp cận công nghệ mới. Tổng thống Mỹ bày tỏ vui mừng về việc trường Đại học Fulbright được thành lập ở Việt Nam. 

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ cùng đề cập đến Hiệp định TPP và cho rằng người dân Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ hiệp định này thông qua việc xuất khẩu được nhiều hàng hóa hơn.

Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Obama kêu gọi các bên cùng giải quyết thông qua con đường hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực để chèn ép các nước khác. Các mâu thuẫn phải được giải quyết bằng con đường hòa bình.

Tổng thống Obama ca ngợi những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong việc cải thiện kinh tế và đảm bảo quyền lợi của người dân. Đồng thời nhấn mạnh, thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và kêu gọi Việt Nam tham gia vào nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ hy vọng, giới trẻ hai nước sẽ đóng vai trò quyết định đến tương lai hợp tác của hai bên.

Hà Chi 

(Tổng hợp) 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.