Tổng thống Obama uống nước trấn an dân chúng

(Baonghean.vn) - Ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Flint và uống nước để trấn an người dân trong khi thành phố nhỏ của Michigan này đang bị rúng động bởi một vụ bê bối y tế lớn liên quan đến nguồn nước bị nhiễm chì.

Tổng thống Obama uống nước trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân Flint, nơi đang diễn ra bê bối về nước nhiễm chì. Ảnh: AP,
Tổng thống Obama uống nước trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân Flint, nơi đang diễn ra bê bối về nước nhiễm chì. Ảnh: AP.

Trước hàng nghìn người tụ tập tại một trường cấp ba của thành phố Flint - nơi từng là khu công nghiệp cũ, ông Obama phát biểu, “Tôi biết nhiều người cảm thấy như bị bỏ rơi. Tôi đã đến đây để đảm bảo các bạn luôn nhận được sự ủng hộ từ tôi”.

Giữa bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama cũng đã yêu cầu lấy một cốc nước và uống trước sự chứng kiến của người dân cùng các nhiếp ảnh gia. Ông Obama một lần nữa nhắc lại tuyên bố của cơ quan y tế: sau khi được lọc, nước ở thành phố Flint an toàn. Lượng nước đóng chai vẫn còn nhưng sẽ được ưu tiên cho trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ mang thai.

Về việc thay thế các đường ống dẫn nước, ông Obama cho biết, “Có thể sẽ mất 1, thậm chí là 2 năm hay nhiều hơn nữa. Vấn đề trước mắt là nước nhưng chúng ta cũng có 1 thách thức dài hạn hơn là đảm bảo thành phố Flint phát triển bền vững. Vấn đề liên quan đến nước là một biểu hiện của vấn đề lớn hơn với thực tế rằng thành phố đã bị mất rất nhiều tài nguyên”.

Về vụ bê bối liên quan đến nguồn nước ở Flint, trước tháng 4/2014, người dân Flint vẫn lấy nước uống từ hồ Huron nhưng sau đó Thống đốc bang quyết định lấy nước từ một con suối ở địa phương khi phát hiện hồ Huron nhiễm axit.

Đến giữa năm 2015, người ta phát hiện một vụ bê bối động trời ở Flint khi nguồn nước uống cho người dân ở đây đều bị nhiễm chì nặng. Nguyên nhân được cho là các hệ thống đường ống dẫn nước đã bị ăn mòn khiến chì bị hòa tan vào nước uống. Mặc dù chỉ cần 100 USD mỗi ngày để sử dụng các chất ức chế sự ăn mòn của hệ thống đường ống dẫn nước nhưng do nền kinh tế nghèo nàn mà chính quyền Flint không thể chi trả.

Được biết, uống nước nhiễm chì sẽ phá vỡ các dây thần kinh vận động của trẻ em cũng như gây ra hàng loạt các căn bệnh hiểm nghèo khác. Còn về thành phố Flint, đây là nơi có đến 57% dân cư là người da đen và hơn 1/3 sống dưới mức nghèo khổ. Họ không chỉ không được tiếp cận nguồn nước sạch mà còn có rất nhiều vấn đề về nhân quyền.

Chu Thanh

(Theo 20Minutes)

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.