​Thủ tướng Ấn Độ bị đảng đối lập tố dùng bằng giả

Đảng đối lập Aam Aadmi (AAP) đầu tuần này tuyên bố các bằng cấp của ông Narendra Modi là giả và có một số điểm không thống nhất.

Các bằng cấp của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gồm bằng cử nhân do Đại học Delhi cấp (trái) và bằng thạc sĩ do Đại học Gujarat cấp - Ảnh: PTI
Các bằng cấp của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gồm bằng cử nhân do Đại học Delhi cấp (trái) và bằng thạc sĩ do Đại học Gujarat cấp - Ảnh: PTI

Theo đó AAP cáo buộc đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) của ông Modi đã lừa dối mọi người.

Theo Hindustantimes, trước đó nhiều ngày, thủ hiến bang Delhi, ông Arvind Kejriwal lên tiếng chất vấn về trình độ học vấn của thủ tướng Narendra Modi.

Trong cuộc họp báo ngày 10-5, chủ tịch đảng cầm quyền BJP Amit Shah và người đồng sự trong đảng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley đã công bố trước công luận hai tấm bằng chứng tỏ ông Modi đã từng nhận là bằng cử nhân tại Đại học Delhi và bằng thạc sĩ tại Đại học Gujarat.

Tuy nhiên chỉ một giờ sau cuộc họp báo, đảng AAP của thủ hiến Arvind Kejiriwal lập tức cáo buộc hai bằng này không phải bằng thật. Họ nói các bằng cấp đã bị chỉnh sửa và có “những khác biệt rất rõ ràng” trong nhiều chi tiết in trên văn bằng.

Chủ tịch AAP Ashutosh nói: “Trong bài thi năm 1977, tên của sinh viên ghi là Narendra Kumar Damodardas Modi. Trong tấm bằng cấp năm 1979, tên người nhận bằng lại là Narendra Damoderdas Modi, điều này là không thể. Nếu ông ấy đã đổi tên, dứt khoát phải có một phần xác thực cho điều đó. Tôi đã đổi tên rồi nên tôi biết thủ tục này”.

Chưa hết, theo những tài liệu do AAP cung cấp, tên của sinh viên tham dự các kỳ thi qua các năm từ 1975 - 1978 liên tục thay đổi. Trong các bài thi năm 1975, 1976 và 1977, tên của thí sinh lần lượt thay đổi là Narendra Kumar Damodardas Modi, Narendra Damoderdas Mody và Narendra Kumar Damodardas Mody.

Đại học Gujarat, cơ sở giáo dục gần đây đã chia sẻ thông tin chi tiết về bằng thạc sĩ của ông Modi, cho rằng ông đã “thay đổi một chút” tên mình bằng việc bỏ đi chữ “Kumar” trong đó.

Trong khi đó ngày 10-5, Đại học Delhi xác nhận tấm bằng cử nhân của ông Modi do đảng BJP công khai trước dư luận là thực. Đồng thời nhấn mạnh nhà trường vẫn lưu giữ mọi hồ sơ liên quan tới việc tốt nghiệp đại học của ông.

Đại học Delhi cũng thừa nhận đã để xảy ra “sai sót nhỏ” khi ghi ông tốt nghiệp năm 1979 vì thực tế là ông rời trường một năm trước đó.

Trong khi đó đảng BJP cho rằng việc đảng đối lập AAP cố tình moi móc, tấn công chuyện bằng cấp của ông Narendra Modi chỉ là một phần của chiêu trò thóa mạ thủ tướng của các đối thủ chính trị.

Những người trong AAP vốn không hài lòng khi ông Modi vươn lên từ thân phận một người bán trà ở nhà ga xe lửa để trở thành người đứng đầu chính phủ Ấn Độ.

Theo Tuoitre

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.