Thế giới trong tuần qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An Điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Trung Quốc sẽ xây tiền đồn trên bãi cạn tranh chấp với Philippines

Theo AFP, Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) ngày 25/4 đưa tin trong năm nay Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng trên bãi cạn Hoàng Nham (Scarborough) mà Philippines khẳng định là nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. 

Bãi cạn Scarborough trên bản đồ Google Map (Nguồn: Rappler)
Bãi cạn Scarborough trên bản đồ Google Map (Nguồn: Rappler)

2. Hòa đàm Syria rơi vào bế tắc

Sau khi phe đối lập rút khỏi Geneva, Thụy Sỹ, ngày 25/4, phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria do ông Bashar Ja’afari cũng lên đường về nước. Với việc “bỏ dở giữa chừng” của hai lực lượng quan trọng nhất trong cuộc nội chiến Syria, vòng đàm phán về hòa bình Syria vốn được kỳ vọng rất nhiều trước đó lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) là bên rời Geneva trước. Ảnh: AFP.
Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) là bên rời Geneva trước. Ảnh: AFP.

3. Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo Musudan

Vào lúc 19 giờ 26 phút ngày 28/4 theo giờ địa phương, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan (BM-25) từ khu vực Wonsan, trên bờ biển phía Đông nước này, song vụ phóng đã thất bại. Trước đó, vào hồi 6 giờ 40 phút sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, tuy nhiên quả tên lửa đã rơi vài giây sau khi được phóng. 

Tên lửa Musudan tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng tháng 10/2010. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tên lửa Musudan tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng tháng 10/2010. (Nguồn: EPA/TTXVN)

4. Chuyến thăm Cuba đầu tiên của một ngoại trưởng Anh kể từ 1959

Ngày 28/4, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Cuba trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ Latinh. Đây là chuyến thăm Cuba đầu tiên của một ngoại trưởng Anh kể từ năm 1959.
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Nguồn: AP)

5. Iran công bố kết quả chính thức vòng hai cuộc bầu cử quốc hội

Theo kết quả chính thức công bố ngày 30/4, các chính trị gia theo đường lối cải cách và ôn hòa - những đồng minh của Tổng thống Iran Hassan Rouhani - đã thắng lớn trước các đối thủ thuộc phe bảo thủ trong vòng hai cuộc bầu cử Quốc hội nước này. 

Các nhà báo Iran theo dõi kết quả bầu cử Quốc hội tại phòng báo chí trụ sở Bộ Nội vụ ở Tehran ngày 30/4. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Các nhà báo Iran theo dõi kết quả bầu cử Quốc hội tại phòng báo chí trụ sở Bộ Nội vụ ở Tehran ngày 30/4. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Phương Thảo

(Tổng hợp)

tin mới

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".