Hạnh phúc '1 bề' của các nguyên thủ

Không có con trai là điểm yếu theo văn hóa Á đông, nhưng điều này không đúng với các nguyên thủ như Obama, Putin và Tập Cận Bình...

Tổng thống Mỹ Barack Obama

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai

Tổng thống Mỹ Barack Obama có hai cô con gái Malia (sinh năm 1998) và Sasha (sinh năm 2001). Malia hiện là học sinh năm cuối tại trung học Sidwell Friends, một trường tư ở thủ đô Washington. Cô con gái lớn sẽ trở thành sinh viên Đại học Havard từ mùa thu năm 2017, ngôi trường cả ông Obama và phu nhân Michelle từng theo học. Con gái thứ hai Sasha đang học năm thứ nhất trung học. 

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai-1

Dù là người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ nhưng khi về nhà, Obama tự nhận "đứng sau vợ và hai con gái, chỉ xếp trước mấy chú cún cưng". Trong chuyến công du tới Việt Nam, khi được một nhà sư tại chùa Ngọc Hoàng, TP HCM gợi ý cầu một cậu con trai trước một bức tượng, Obama trả lời: "Tôi thích con gái". 

Tổng thống Nga Vladimir Putin

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai-2

Tổng thống Nga Vladimir Putin có hai cô con gái, Maria (sinh năm 1985) và Katerina (sinh năm 1986). Ngoại trừ những hình ảnh bên cha mẹ thuở bé, thông tin và hình ảnh về hai cô con gái của Putin ít khi được hé lộ. Hai con gái Putin theo học tại một ngôi trường của Đức ở thủ đô Nga cho tới khi ông Putin được bầu làm thủ tướng năm 1999. Maria sau đó được cho là học đại học chuyên ngành sinh học, còn Katerina học chuyên ngành nghiên cứu châu Á. 

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai-3

Trong cuộc họp báo thường niên tháng 12/2015, ông Putin lần đầu tiết lộ cả hai con gái đều đang sinh sống, học tập và làm việc ở Nga, họ không làm kinh doanh hay chính trị, có thể nói được 3 thứ tiếng trôi chảy. Ông rất tự hào về những thành công bước đầu của con. Tuy nhiên, ông không thích bị mọi người chú ý và muốn giữ kín cuộc sống riêng tư. Trong ảnh cô con gái đầu Maria xuất hiện hiếm hoi khi cùng cha mẹ đến một điểm bầu cử ở Moskva hôm 2/12/2007. Vợ chồng Tổng thống Putin tuyên bố ly hôn năm 2013.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai-4

Chủ tịch Tập Cận Bình kết hôn với bà Bành Lệ Viện năm 1987. Họ có một cô con gái duy nhất tên Tập Minh Trạch, sinh năm 1992. Thông tin và hình ảnh của cô gái này hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông.

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai-5

Theo thông tin công khai, Tập Minh Trạch theo học trường Ngoại ngữ Hàng Châu từ năm 2006 tới 2008, trước khi bắt đầu học ngành dịch thuật tại trường Đại học Chiết Giang vào tháng 8/2009. Một năm sau đó, cô theo học trường Havard (Mỹ). Sống ở Mỹ nhưng Tập Minh Trạch được bảo vệ rất cẩn thận, luôn có vệ sĩ 24/24. Cô có một cuộc sống kín tiếng, chỉ một số ít giảng viên và rất ít bạn thân biết danh phận thật của cô. Trong ảnh là bức hình hiếm hoi khi Chủ tịch Tập Cận Bình đạp xe đèo con gái trong vườn.

Cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush (giai đoạn 2001 - 2009)

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai-6

George Bush có 2 cô con gái sinh đôi Jenna và Barbara (sinh năm 1981). Jenna từng làm qua nhiều ngành nghề như giáo viên, biên tập viên, phóng viên của NBC và xuất bản sách. Cô kết hôn với một lãnh đạo công ty về năng lượng năm 2008, sinh một bé gái năm 2013.  Cô chị Barbara tốt nghiệp ngành Nhân văn thuộc Đại học Yale năm 2004. Cô là người đồng sáng lập kiêm CEO tổ chức phi lợi nhuận Global Health Corp. 

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai-7

Năm 2015, cựu tổng thống Mỹ được vinh danh là “Người cha của năm”, do Hiệp hội Ngày của Cha trao tặng. Theo Reuters, ông Bush từng chia sẻ từ ngày làm cha, cuộc đời ông như mở ra một trang mới, ông đã hoàn toàn cai được rượu chỉ trong thời gian ngắn. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của một người cha là được làm cha. Từ ngày trở thành cha của những đứa trẻ, tôi chỉ có một nghĩa vụ duy nhất là làm mọi thứ tốt nhất cho các con", ông Bush phát biểu trong ngày nhận giải.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (giai đoạn 1993 - 2001)

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai-8

Bill Clinton có duy nhất một cô con gái tên Chelsea, hiện 35 tuổi. Cô được đánh giá là một trong những con gái các đời tổng thống có học vị cao nhất. Chelsea tốt nghiệp ngành Lịch sử Đại học Stanford với tấm bằng loại ưu, theo ngành Tâm lý học tại Đại học Oxford và nhận bằng thạc sĩ năm 1997. Cô cũng đã lấy bằng tiến sĩ sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford. Cô là phóng viên kỳ cựu của đài NBC.

cac-vi-nguyen-thu-hanh-phuc-du-chi-co-con-gai-9

Chelsea kết hôn năm 2010 và sinh một bé gái năm 2014. Thay vì an nhàn tuổi già bên con cháu, bà Hillary hiện đại diện cho Đảng Dân chủ đang gấp rút tranh cử Tổng thống Mỹ.

 Theo VNE

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.