Nóng: Triều Tiên đã ra điều kiện với Mỹ!

 Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/4 đã phát đi lời cảnh báo và kêu gọi CHDCND Triều Tiên kiềm chế sau khi có thông tin nước này vừa bắn thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Vụ bắn thử tên lửa
Vụ bắn thử tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên hồi năm 2015 bị tố là sản phẩm của công nghệ cắt ghép - Ảnh: KCNA

 Trong khi đó, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cho hay vụ bắn thử tên lửa của Triều Tiên đã thất bại. Tên lửa chỉ bay được khoảng 30km hướng về phía biển Nhật Bản.

AFP ngày 23/4 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby nhấn mạnh: “Việc bắn thử tên lửa đạn đạo là sự vi phạm trắng trợn một loạt các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mỹ kêu gọi Triều Tiên nên kiềm chế các hành động làm bất ổn khu vực và tiến hành các bước đi cụ thể nhằm thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình”

Trong một diễn biến khác có liên quan, trả lời phỏng vấn hãng tin AP ngày 23-4 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên, ông Ri Su Yong đã ra điều kiện cho Mỹ để đổi lại việc Bình Nhưỡng ngừng các vụ thử hạt nhân. Đây là lần hiếm hoi một quan chức Triều Tiên trả lời phỏng vấn giới truyền thông phương Tây.

Ông Ri Su Yong tuyên bố: “Mỹ cần phải dẹp bỏ các chính sách thù địch với Triều Tiên, mà biểu hiện cụ thể nhất là các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên rồi chúng tôi sẽ phản hồi lại theo cách giống như vậy. Mỹ dừng các cuộc tập trận ở bán đảo Triều Tiên đi đã, rồi Bình Nhưỡng cũng sẽ dừng các vụ thử nghiệm hạt nhân của mình.”

Ngoại trưởng Triều Tiên cũng kêu gọi: “Nếu chúng ta cứ tiếp tục đối đầu như vậy, có thể sẽ dẫn đến hậu quả rất thảm khốc, không chỉ đối với hai nước mà còn là cả thế giới”

Mặc dù vậy, ông Ri Su Yong cũng khẳng định Triều Tiên có quyền phát triển và sở hữu hạt nhân vì mục đích răn đe, và rằng Bình Nhưỡng sẽ không vì các lệnh trừng phạt quốc tế mà run sợ.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.