Đức: Anh phải ngăn chặn lỗ hổng thuế

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble hôm 10/4 cho biết Đức sẽ công bố các biện pháp nhằm vào thiên đường thuế quốc tế, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Anh David Cameron áp dụng nhiều biện pháp hơn nữa để hạn chế lỗ hổng thuế.

Bộ trưởng Tài chính Đức - Wolfgang Schäuble kêu gọi nước Anh nhanh chóng có những phương án giải quyết liên quan đến trốn thuế tại ngoài biên giới quốc gia này
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble kêu gọi Anh nhanh chóng có phương án giải quyết trốn thuế. Ảnh: Internet.

Ông Wolfgang Schäuble, mô tả thiên đường thuế là "kẻ ăn bám của cộng đồng quốc tế" và cho biết Chính phủ Đức sẽ công bố "các bước cụ thể" để chống trốn thuế thông qua các công ty ma tại nước ngoài trong những ngày tới.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh trên tờ Bild khi nhắc đến Hồ sơ Panama: "Chúng ta cần phải minh bạch hoàn toàn trên toàn cầu".

Trước đó, Bộ trưởng của gần 100 quốc gia đã ký một thỏa thuận ở Berlin hồi tháng 10/2014 về việc chia sẻ dữ liệu thuế giữa các quốc gia. Theo đó, các bên ký kết cam kết tạo điều kiện thu thập và trao đổi thông tin tài chính trên tài khoản ngân hàng và quỹ tín thác từ năm 2017.

Ông Schäuble cũng thúc giục chính quyền Panama ký thỏa thuận thuế với Đức: "Một thỏa thuận thuế song phương giữa Đức và Panama đã được đàm phán 3 năm trước, nhưng Panama không ký. Tôi mong Chính phủ Panama sẽ trở nên trung thực sau bê bối trốn thuế đáng xấu hổ gần đây".

Mặc dù Anh đã ký thỏa thuận minh bạch tài chính ở Berlin, nhiều nhân vật cấp cao trong giới chính trị tại Đức vẫn cho rằng các công ty nước ngoài thành lập ngoài lãnh thổ nước Anh là trung tâm của vấn đề trốn thuế quốc tế.

Ralph Brinkhaus, một chính trị gia cấp cao của đảng Liên minh Dân chủ, chia sẻ trên tờ Welt am Sonntag: "Đức sẽ chỉ cảm thấy thuyết phục nếu các quốc gia trước hết, phải hoàn toàn tuân thủ các quy định trong EU, trong đó bao gồm các ảnh hưởng của nước Anh tại khu vực hải ngoại. Đức cần phải làm rõ với Anh trong cuộc đàm phán sắp tới".

Carsten Schneider, một chuyên gia về ngân sách cho đảng Dân chủ Xã hội, chia sẻ trên tờ Welt am Sonntag rằng Thủ tướng Cameron cần hành động nhằm tránh hậu quả tương tự do Hồ sơ Panama gây ra.

Hơn một nửa trong số những công ty hãng luật Mossack Fonseca thành lập nhằm trốn thuế cho các công ty của Anh. Tuy nhiên, Mossack Fonseca hiện đang phủ nhận mình không dính líu đến bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến trốn thuế.

Thanh Hiền

(Theo Theguardian)

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.