Chân dung Mohammed Abrini - kẻ bị truy nã gắt gao nhất châu Âu

(Baonghean.vn) - Ngày 8/4, truyền thông Bỉ và Pháp lần lượt đưa tin về vụ bắt giữ Mohammed Abrini ở quận Anderlecht, Brussels. Hiện Abrini là nghi phạm chính bị truy nã gắt gao, nhất là sau loạt vụ tấn công ở thủ đô Paris và Brussels. Hãy cũng Báo Nghệ An xem chân dung cũng như vai trò của Abrini trong các vụ tấn công tại Pháp và Bỉ khiến hàng trăm người thiệt mạng.
 Chân dung Mohammed Abrini, nghi phạm được cho có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô của Paris và Brussels. Ảnh: Cảnh sát Pháp
Chân dung Mohammed Abrini, nghi phạm được cho có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô của Paris và Brussels. Ảnh: Cảnh sát Pháp
Mohammed Abrini, sinh ngày 27/12/1984, là người Bỉ gốc Maroc với biệt danh “Brioche”. 

Thời thơ bé, y lớn lên với 3 người anh em trai cùng 2 chị gái tại quận Molenbeek và cũng là hàng xóm với gia đình nhà Abdeslam - kẻ chủ mưu trong vụ tấn công ở Paris. 

Theo những người thân của Abrini, “Salah Abdeslam và Mohammed Abrini đều là những người bạn thân thiết từ thời bé”. Năm 18 tuổi, y bỏ học thợ hàn và dần bị cuốn vào phong trào Hồi giáo trong quận.
Trong suốt mùa hè năm 2015, cảnh sát bắt đầu theo dõi Abrini khi y thường xuyên đi du lịch và bị bắt vì tàng trữ ma túy. 
Tháng 6/2015, y đã đáp xuống Istanbul. Các nhà điều tra nghi ngờ Abrini “có một thời gian ngắn” ở lại Syria. 
Trước đó, vào năm 2014, em trai của Abrini là Souleymane, 20 tuổi, đã thiệt mạng khi chiến đấu trong tổ chức Hồi giáo lữ đoàn Al-Muhajireen của Abdelhamid Abaaoud - một trong những kẻ cầm đầu khác thực hiện vụ tấn công tại Paris.
Đến giữa tháng 7/2015, Mohammed Abrini được phát hiện ở Anh, nhất là tại Birmingham - khu vực sinh sống chính của người Hồi giáo. 
Tới tháng 8, Abrini di chuyển từ Đức sang Maroc. Cảnh sát đã mất dấu y cho đến khi xảy ra các vụ tấn công ngày 13/11 tại thủ đô Paris và Saint - Denis.
Hai ngày trước khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu tại Paris, tức ngày 11/11, Abrini được nhìn thấy khi y đi xe với Salah Abdeslam và anh trai Brahim. Chúng đã đi lại giữa Paris và Brussels để thuê nơi trú ẩn cho những kẻ khủng bố ở thủ đô của Pháp. 
Camera ghi lại cảnh Mohammed Abrini và Salah Abdeslam tại một trạm nghỉ chân. Ảnh: AFP
Camera ghi lại cảnh Mohammed Abrini và Salah Abdeslam tại một trạm nghỉ chân. Ảnh: AFP
Tại trạm nghỉ chân Ressons, ở Oise, camera đã ghi lại hình của Abrini và đồng bọn. Khi đó, y đang lái chiếc Clio màu đen - chiếc xe được sử dụng làm phương tiện để thực hiện vụ khủng bố ngày 13/11.
Ngày 14/11, Abrini lại bị phát hiện ở Bỉ, tại một trạm nghỉ chân ở gần biên giới với Pháp. Lúc đó, y đang sử dụng một trong những chiếc xe mà bọn khủng bố từng dùng để thực hiện vụ tấn công hôm 13/11. 
Cảnh sát chưa xác định được vai trò của y là tham gia vào vụ tấn công, cung cấp hỗ trợ hậu cần hay đơn giản chỉ đóng vai trò là người lái xe? Về phía gia đình của Abrini, người nhà đảm bảo y có mặt tại Brussels vào tối ngày 13/11.
Hiện nay, sau loạt vụ tấn công ở Paris ngày 13/11, Abrini bị nghi có nhiều khả năng là “người đàn ông đội mũ” chạy trốn sau khi xảy ra vụ tấn công kép ở sân bay quốc tế Zaventem, Brussels. 
Tuy nhiên, cuộc điều tra chưa có bằng chứng nào chứng minh được điều này mà chỉ xem y là mắt xích bảo trợ cho các vụ tấn công khủng bố ở 2 thủ đô của Pháp và Bỉ.
Chu Thanh
(Theo Le Monde, Le Figaro)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.