Phương Tây kêu gọi Putin thay đổi chiến thuật tại Syria

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các cuộc tấn công khủng bố thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra những đề nghị mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin, để tiến tới một thỏa thuận hợp tác chống lại IS và kết thúc cuộc nội chiến Syria.

a
Tổng thống Obama và Tổng thống Putin trong một cuộc họp đột xuất bên lề Hội nghị G-20. Ảnh: Reuters

Trong một nỗ lực kêu gọi Tổng thống Putin có những thỏa thuận chung để chấm dứt cuộc nội chiến Syria, hôm 15/11, Tổng thống Obama đã tổ chức một cuộc họp đột xuất kéo dài 35 phút với người đồng cấp nước Nga bên lề Hội nghị G-20 diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Antalya, Thổ NhĩKỳ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria, vốn đã trở nên cấp thiết hơn sau loạt tấn công khủng bố ở Paris làm 129 người thiệt mạng hôm 13/11.

Theo hãng tin The Guardian, ngày 16/11, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ kêu gọi Putin ngừng ném bom vào lực lượng đối lập phản đối ông Assad và tập trung vào IS. Tại hội nghị G20, chính phủ Anh mong muốn tìm kiếm một giải pháp chính trị, dựa trên cuộc bàn thảo về tương lai của Syria tại Vienna hôm 14/11.

Ông Cameron dự kiến ​​sẽ thuyết phục ông Putin rằng tuy quá trình chuyển đổi chính trị có thể kết thúc ở Syria, lợi ích chính trị, quân sự và thương mại của nước Nga tại đây vẫn không thay đổi.

Thủ tướng Anh Cameron đã không gặp Tổng thống Putin kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane vào năm 2014, tuy nhiên họ đã 2 lần trao đổi qua điện thoại kể từ khi IS nhận trách nhiệm về việc bắn rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai.

The Guardian dẫn lời Thủ tướng Anh cho biết chính phủ nước này sẵn sàng đặt sang một bên những khác biệt với Nga xung quanh vấn đề Ukraine để cố gắng đạt được bước đột phá mới trong cuộc chiến tại Syria.

5 quốc gia phương Tây tham gia vào cuộc chiến tại Syria bao gồm Mỹ, Italy, Đức, Pháp và Anh sẽ tổ chức một cuộc họp đột xuất vào ngày 16/11 để xem xét tiến trình hòa bình Syria và thảo luận phương thức thương thuyết với ông Putin. 

Phương Thảo

(Theo The Guardian) 

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.