IS đe dọa tiếp tục tấn công Washington và nhiều nước khác

(Baonghean.vn) - Nhà nước  Hồi giáo (IS) tự xưng cảnh báo trong một đoạn băng mới đăng tải hôm 16/11 rằng các nước tham gia không kích tại Syria sẽ chịu chung số phận với Pháp, và đe dọa sẽ tấn công Washington.

Một lá cờ của IS tại khu vực hải quan ở cửa khẩu Jarablus của Syria, ảnh chụp từ thị trấn Karkamis của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/8. Ảnh: Reuters.
Một lá cờ của IS tại khu vực hải quan ở cửa khẩu Jarablus của Syria, ảnh chụp từ thị trấn Karkamis của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/8. Ảnh: Reuters.

Đoạn băng nói trên xuất hiện trên trang tin IS sử dụng để đăng tải các thông điệp, bắt đầu với tin tức về hậu quả sau các vụ xả súng tại Paris hôm 13/11 khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Thông điệp gửi tới các quốc gia tham gia vào cái mà IS gọi là “chiến dịch thập tự chinh” do kẻ có tên là Al Ghareeb, người Algeria truyền đạt.

Phần tử này khẳng định: “Chúng tôi thông báo với các nước tham gia vào chiến dịch thập tự chinh rằng, các ngươi sẽ có một ngày như của Pháp, và như chúng tôi đã tấn công ngay giữa trung tâm Paris của nước Pháp, chúng tôi thề sẽ tấn công Mỹ ngay tại Washington”.

Hiện chưa thể thẩm tra độ xác thực của đoạn băng, song có nguồn tin cho rằng đây là sản phẩm của lực lượng IS ở tỉnh Salahuddine, nằm ở phía Bắc Baghdad, Iraq.

Chính phủ Pháp đã gọi các vụ tấn công ở Paris là hành động chiến tranh và khẳng định nước này sẽ không chấm dứt các cuộc không kích chống lại IS tại Syria và Iraq.

Máy bay chiến đấu của Pháp đã tiến hành đợt tấn công lớn nhất từ trước tới nay tại Syria hôm 15/11, nhắm vào thành trì kiên cố của IS ở thành phố Raqqa. Chiến dịch diễn ra với sự phối hợp của các lực lượng Mỹ.

Cảnh sát đã khám xét tư gia của những kẻ bị tình nghi là phần tử IS trên khắp nước Pháp ngay sau đêm xảy ra các vụ tấn công ở Paris.

Kẻ có tên là Al Ghareeb cũng cảnh báo châu Âu trong đoạn băng mới đăng tải rằng thêm nhiều vụ tấn công khác sắp xảy ra.

Y nói: “Tôi thông báo với các nước châu Âu rằng chúng tôi sắp tới, cùng những cạm bẫy và chất nổ, đến cùng đai thuốc nổ và súng giảm thanh và các ngươi sẽ không thể ngăn chặn chúng tôi bởi hiện chúng tôi mạnh hơn trước rất nhiều”.

Đề cập tới các đàm phán quốc tế về việc chấm dứt cuộc chiến Syria, một tên khác trong đoạn băng xưng là Al Karrar, người Iraq thông báo với Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Chúng tôi đã quyết định đàm phán với ông trên chiến trường chứ không phải trong khách sạn”.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.