Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các hội nghị liên quan

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 22/11, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur đã diễn ra lễ bế mạc trọng thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các hội nghị liên quan.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tại cuộc họp báo. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)
Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tại cuộc họp báo. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Najib Razak cho biết ngày 22/11, các nước thành viên ASEAN đã chứng kiến sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử của khu vực đó là việc ký Tuyên bố về thành lập Cộng đồng ASEAN, đồng thời chính thức thông qua và ký Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn ASEAN 2025, định hướng cho ASEAN trong 10 năm tới.

Thủ tướng Najib Razak khẳng định ASEAN ngày nay đã phát triển vượt xa những hy vọng và mong đợi của các bậc tiền bối. Sự hình thành cộng đồng chung đã chứng minh với thế giới rằng ASEAN có thể trở thành khối khu vực cạnh tranh nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Theo ông, việc hình thành Cộng đồng ASEAN không có nghĩa là kết thúc quá trình xây dựng khu vực mà đây mới chỉ là sự khởi đầu. Giờ đây, nỗ lực đoàn kết và hội nhập đầy đủ trong ba trụ cột - Chính trị-an ninh, Kinh tế và Văn hóa-xã hội - cần phải tăng gấp đôi. 

Những thành tích và việc hình thành Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột không thể thực hiện "một sớm một chiều" và đó là lý do tại sao ASEAN xây dựng tầm nhìn 2025 để tiếp nối lộ trình xây dựng cộng đồng (giai đoạn 2009-2015). Cộng đồng ASEAN sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới từ ngày 1/1/2016.

Kết thúc lễ bế mạc, Thủ tướng Najib Razak đã bàn giao chức Chủ tịch ASEAN cho Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Lào, Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, và cam kết hỗ trợ Lào trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN 2016.

Tại cuộc họp báo sau lễ bế mạc, Thủ tướng nước chủ nhà Najib Razak đã khẳng định Hội nghị Cấp cao ASEAN 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan đã kết thúc tốt đẹp. 

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ hài lòng với những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện Lộ trình Cộng đồng ASEAN (2009-2015), khẳng định cam kết tăng cường đoàn kết, làm sâu sắc hơn nữa các mối liên kết trong vòng 10 năm tới bằng việc thực hiện lộ trình theo Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn ASEAN 2025.

Về vấn đề vai trò trung tâm của ASEAN, Thủ tướng tái khẳng định cam kết của Malaysia về việc hướng ASEAN gần hơn với người dân thông qua thúc đẩy xây dựng một ASEAN thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, ông cho biết, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau cũng như kiềm chế trong việc triển khai các hoạt động, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhất trí đẩy nhanh việc hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) đồng thời nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ Tuyên bố của các bên về ứng xử ở biển Đông (DOC).

Ngoài ra, tại các cuộc họp các nhà lãnh đạo cũng đã đề cập đến một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm khác như chống khủng bố và cực đoan, dòng người nhập cư bất hợp pháp, phong trào ôn hòa, biển đổi khí hậu, và khói bụi./.

Theo Vietnam+

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.