Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông

(Baonghean) - Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông ngày càng tăng gây hậu quả nặng nề, là do người điều khiển phương tiện sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông. Để ngăn chặn kịp thời tình trạng này, các cấp, ngành chức năng đã tích cực vào cuộc.

Hưng Nguyên là huyện giáp ranh với TP. Vinh, nên hàng ngày có lưu lượng rất lớn người dân vào thành phố để làm ăn, trong số đó có không ít người sử dụng bia, rượu sau khi trở về nhà. Chính vì vậy, Công an Hưng Nguyên luôn tập trung việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô vào giờ cao điểm buổi trưa từ 12h - 14h và chiều từ 16h - 18h hàng ngày. Anh Trần Quốc Hoàn - Phó đội trưởng Đội CSGT Công an Hưng Nguyên cho biết: “Từ tháng 10/2013, huyện Hưng Nguyên bắt đầu triển khai đồng bộ Dự án “Sáng kiến cải thiện tình trạng sử dụng chất có cồn và điều khiển phương tiện – ICAP”.
Cùng với tập trung công tác tuyên truyền sâu, rộng  trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền thanh xã…. để người dân biết được tác hại của việc sử dụng chất có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, Công an Hưng Nguyên còn tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Để phục vụ cho công tác phát hiện, xử lý người điều khiển xe mô tô sử dụng chất có cồn, Công an Hưng Nguyên được Dự án ICAP trang bị máy đo nồng độ cồn trong máu rất hiện đại, nhờ đó từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014, đã xử lý 140 trường hợp vi phạm, tạm giữ 140 phương tiện xe mô tô và xử phạt trên 150 triệu đồng. Chính vì thực hiện đồng bộ các giải pháp đó, hiện nay ở Hưng Nguyên hiện tượng người điều khiển xe mô tô sử dụng chất có cồn đã giảm hẳn.
 Lực lượng CSGT Công an Hưng Nguyên kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới.
Lực lượng CSGT Công an Hưng Nguyên kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới.
Xác định TP. Vinh cũng là một trong những địa bàn phức tạp về tình trạng người điều khiển phương tiện ô tô, mô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn trong máu, nên  các cấp, ngành liên quan và Dự án ICAP phối hợp với Đài PTTH tỉnh và thành phố, Báo Nghệ An, Trung tâm Văn hóa - Thông tin… đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi sử dụng bia, rượu, các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông hoặc gây tai nạn. TP. Vinh đã lên 150 pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung: Đã uống rượu, bia – không lái xe; Uống rượu, bia và lái xe – giá đắt phải trả; Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông…
Cùng với đó, Công an TP. Vinh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, như huy động lực lượng CSGT, CSTT và Công an phường, xã sử dụng trang, thiết bị, phương tiện tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tại Đại lộ Thăng Long, Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, đường Phan Đăng Lưu, Nguyễn Du, Quang Trung, Lê Lợi… vào các giờ cao điểm buổi trưa và buổi chiều hàng ngày để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Vì vậy, từ tháng 10 – 12/2013 Công an TP. Vinh đã xử lý 65 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 trường hợp điều khiển xe ô tô và 63 trường hợp điều khiển xe mô tô) và xử phạt 127 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 26 trường hợp, tạm giữ 46 phương tiện. Đặc biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an đã phải tiến hành cưỡng chế 1 đối tượng vi phạm không chấp hành mệnh lệnh kiểm tra của lực lượng làm nhiệm vụ. Tất cả các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, cơ quan chức năng đều thông báo hành vi vi phạm cho chính quyền địa phương, nơi cư trú, cơ quan, đơn vị công tác để phối hợp giáo dục.
Với sự nỗ lực vào cuộc của cơ quan chức năng, từ tháng 10/2013 đến nay, lực lượng công an đã tổ chức hơn 1.375 ca tuần tra kiểm soát với hơn 4.350 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, phát hiện, lập biên bản xử lý 2.574 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt, nộp ngân sách nhà nước  3,7 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe có thời hạn 1.086 trường hợp. Riêng 3 tháng đầu năm 2014, đã phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Với sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của Dự án ICAP, thì tại tỉnh ta công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trong máu đã tạo ra bước chuyển biến mới. Ông Võ Minh Đức – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: “Để hỗ trợ kịp thời cho lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trong máu, Dự án ICAP đã trang bị 5 máy đo nồng độ cồn trong máu tại Công an TP. Vinh, Hưng Nguyên, Đô Lương, Diễn Châu và Quỳ Hợp.
Tuy vậy, phương tiện thiết bị để đo nồng độ cồn còn thiếu, lạc hậu. Trung tá Hoàng Duy Hà – Đội trưởng đội CSGT Công an TP. Vinh cho hay: “Bất cập hiện nay là các trang, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn trong máu của lực lượng chức năng vừa thiếu lại lạc hậu. Hiện nay, mới chỉ có máy kiểm tra nồng độ cồn trong máu, nhưng trong đó có 2 máy đã sử dụng từ 4 – 6 năm và chỉ có 1 máy hiện đại được trang bị của Dự án ICAP. Để thực hiện tốt công tác này, cần trang thêm thiết bị kiểm tra nồng độ cồn trong máu”. Được biết, do thiếu thiết bị, phương tiện, nên công tác kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn trong máu đối với người điều khiển phương tiện giao thông thường tập trung vào việc xử lý người điều khiển phương tiện gây tai nạn và tập trung theo chuyên đề.
Tình trạng thiếu trang, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn trong máu cũng xẩy ra tại Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC 67) – Công an Nghệ An. Hiện tại chỉ có 17 thiết bị kiểm tra nồng độ cồn trong máu, nhưng cũng đã trang bị từ lâu và hiện chỉ có 2 máy đã sử dụng được 2 năm là đang còn chính xác, nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.
Bài, ảnh: Hoàng Vĩnh
Phát hiện 10 tài xế liên quan đến chất ma túy
Đến ngày 23/4/2014, gần 2.000 tài xế xe đang hành nghề tại các doanh nghiệp vận tải, xe khách, taxi đóng trên địa bàn tỉnh đã tham gia kiểm tra sức khỏe do sở GT - VT tải tổ chức hơn 1 tháng qua theo chủ trương của Bộ GT - VT. Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện 10 trường hợp có phản ứng dương tính với chất ma túy, 32 trường hợp tự động bỏ cuộc khám.
Theo một cán bộ, hiện ở Nghệ An có 43 doanh nghiệp cổ phần và cơ sở tư nhân hoạt động kinh doanh vận tải các loại rên địa bàn với số lượng tài xế ước tính khoảng 4.000 người. Được biết, đối với những tài xế có liên quan đến chất ma túy hoặc tìm cách trốn kiểm tra sức khỏe, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý thích hợp trong thời  gian tới. Hiện đợt khám sức khỏe cho tài xế đang tiếp tục.
                                                                                                            VL

tin mới

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954/ - 7/5/2024), ngày 3/5, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh.

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau khoảng 2 tuần khẩn trương luyện tập, đến nay các tổ bay của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 và Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng) đã sẵn sàng cho cuộc diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.