Phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Truông Bồn

(Baonghean) - Khu di tích lịch sử Truông Bồn xã Mỹ Sơn là một trong những “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo nhân dân và du khách mỗi khi về với Đô Lương, về với xứ Nghệ.

Khu đền thờ và mộ 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn.
Khu đền thờ và mộ 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn. Ảnh: Thanh Hiền

Những ngày cuối tháng 6, trong cái nắng bỏng rát của gió lào miền Trung, chúng tôi hòa vào dòng người từ khắp mọi miền đất nước về với Khu Di tích lịch sử Truông Bồn. Ông Hoàng Kim Liệu (SN 1950) cựu TNXP huyện Hải Lăng (Hải Lệ, Quảng Trị) xúc động: Lần đầu tiên được về thăm quan, tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, được thắp nén hương thơm để tưởng nhớ tới những đồng đội đã hy sinh, thật bồi hồi xúc động.

Còn với cựu chiến binh Trần Ngọc Huê (quận Lê Chân – TP. Hải Phòng), từng đóng quân tại xã Mỹ Sơn (Đô Lương), ông rất xúc động bởi đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm ông mới có dịp trở lại mảnh đất một thời khói lửa đã gắn bó với ông biết bao kỷ niệm. Con đường 15A nay đã được mở rộng, hai bên đường nhà cửa đã san sát, hàng quán mọc lên nhiều hơn, một nhịp sống phố thị đang dần hiện hữu nơi đây như khỏa lấp đi cái nắng gió, cái khốc liệt trụi trơ của chiến tranh. Và điều làm ông ấm lòng nhất đó là Truông Bồn xưa, nay đã trở thành Khu di tích lịch sử, được đầu tư quy hoạch thành một không gian linh thiêng, hoành tráng, vừa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, vừa trở thành điểm du lịch về nguồn mà bất cứ ai về Đô Lương, Nghệ An đều tìm đến...

Khu Di tích lịch sử Truông Bồn xây dựng trên diện tích 217.327 m2 với 21 hạng mục chính. Đây là dự án được UBND tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã đầu tư, quyên góp, ủng hộ xây dựng, tôn tạo. Triển khai tháng 10/2012, đến nay dự án đã hoàn thành và bàn giao cả 21 hạng mục.

Một màu xanh tươi mát đang tràn đầy sức sống ở Khu Di tích lịch sử Truông Bồn bởi những hàng cây cổ thụ. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chọn Truông Bồn để tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới cho các em học sinh. Nhiều bạn trẻ cũng đã đến Truông Bồn dâng hương, dâng hoa trước khi làm lễ cưới. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Khu Di tích lịch sử Truông Bồn thường xuyên đón, phục vụ các hoạt động về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, là nơi báo công của Đại hội đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh các cấp… 

Ông Chu Vĩnh Hiệp - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Truông Bồn cho biết: Truông Bồn là nơi phục vụ thăm quan, hành hương tâm linh. Đến với Truông Bồn, đại biểu, nhân dân sẽ được xem những thước phim tư liệu sống động nhất về Truông Bồn qua các hình ảnh, sa bàn điện tử... thăm quan khu tượng đài biểu tượng cho sự hy sinh oanh liệt của 1.240 liệt sỹ trên cung đường huyền thoại, thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm... 

Nhà trưng bày truyền thống Truông Bồn - nơi tái hiện lại những hình ảnh sống động nhất.
Nhà trưng bày truyền thống Truông Bồn - nơi tái hiện lại những hình ảnh sống động nhất. Ảnh: Thanh Hiền

Cùng với hoạt động tri ân, Khu di tích thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như trao phần thưởng cho học sinh giỏi, làm lễ kết nạp đoàn viên mới, tổ chức cho các cặp vợ chồng trẻ dâng hương tưởng niệm trước ngày cưới... Trung bình mỗi ngày, Ban Quản lý Khu di tích đón tiếp và phục vụ gần 8 đoàn đại biểu với hơn 300 đại biểu và hơn 200 du khách về thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Bước sang năm 2017, các đoàn đại biểu, nhân dân và du khách về thăm viếng nhiều hơn, riêng trong 5 tháng đầu năm, tính trung bình mỗi ngày gần 9 đoàn đại biểu với gần 400 đại biểu và hơn 200 du khách, những ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ thường từ 15 đến hơn 30 đoàn đại biểu với hơn 600 đại biểu và nhân dân, du khách...

Trong “Đề án bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Đô Lương giai đoạn 2015 - 2020”, cùng với các điểm di tích như đền Quả Sơn, chùa Ba Nàng, đền Phú Thọ, đình Phú Nhuận, nhà thờ họ Hoàng Trần... Khu Di tích lịch sử Truông Bồn là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút đông du khách nhất hiện nay trên địa bàn huyện.

Để phát huy giá trị di tích Truông Bồn, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống báo, đài Trung ương và địa phương, huyện đã liên kết hình thành các tour du lịch như: Khu Di tích lịch sử Truông Bồn - chùa Ba Nàng - đền Đức Hoàng - làng nghề truyền thống bánh đa, kẹo lạc thị trấn - Tượng đài chiến thắng không quân Mỹ - đập Ba ra Đô Lương - đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan - đền Quả Sơn - chùa Bà Bụt; Khu Di tích lịch sử Truông Bồn - chùa Ba Nàng - đền Phú Thọ - đình Phú Nhuận - nhà thờ họ Hoàng Trần - làng nghề tơ tằm Xuân Như; Khu Di tích lịch sử Truông Bồn - chùa Ba Nàng - đình Long Thái - đền Hội Thiện - làng nghề nồi đất Trù Sơn. 

Khu Di tích lịch sử Truông Bồn được xây dựng, bảo tồn, tôn tạo, gồm 21 hạng mục chính:

* Các hạng mục trong khu tưởng niệm và khu lễ hội: Khu mộ và nhà che mộ 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong; nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng, liệt sĩ; nhà hữu vu; nhà tả vu; sân, đường nhà che mộ và nhà tưởng niệm; khu đài tưởng niệm các liệt sĩ; sân lễ hội.

* Khu trưng bày truyền thống và hồ cảnh quan: Nhà trưng bày truyền thống; sân khu vực nhà truyền thống; hồ cảnh quan; cầu dẫn trên hồ cảnh quan.

* Các hạng mục khu đón tiếp khách về thăm viếng: Nhà điều hành và đón tiếp phía Nam; nhà bán hàng lưu niệm phía Nam; nhà dịch vụ tổng hợp phía Nam; sân khu vực nhà đón tiếp phía Nam; bãi đậu xe phía Nam; nhà dịch vụ tổng hợp phía Bắc; bãi đậu xe phía Bắc.  

* Các hạng mục giao thông và công trình khác: Đường nội bộ từ khu lễ hội đến khu tưởng niệm; hệ thống đường dạo bộ; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cây xanh, cây cảnh các loại...

Thanh Hiền

tin mới

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.