Hồng Hà tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng khuyến học

Hàng năm, đến mùa tựu trường là thời điểm phong trào "Tháng tám khuyến học" do Hội khuyến học các cấp trong tỉnh làm nòng cốt được phát động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Hưởng ứng phong trào Tháng khuyến học, Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Tặng 30 suất quà cho giáo viên, học sinh giỏi phường Lê Lợi
Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam và Tỉnh hội, Thành hội Thành phố Vinh về tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài tại các cấp hội ở Nghệ An, ngày 20/08/2015 Ban chấp hành Hội khuyến học phường Lê Lợi đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động hè và tuyên dương giáo viên, học sinh tiêu biểu năm 2015”
Ông Võ Anh Tuấn - Giám đốc kinh doanh công ty Hồng Hà thay mặt nhà tài trợ phát biểu tại hội nghị
Ông Võ Anh Tuấn - Giám đốc kinh doanhCông ty Hồng Hà thay mặt nhà tài trợ phát biểu tại hội nghị.
Ông Võ Anh Tuấn - Giám đốc kinh doanh công ty Hồng Hà trao quà cho giáo viên, học sinh giỏi tại hội nghị
Ông Võ Anh Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty Hồng Hà trao quà cho giáo viên, học sinh giỏi tại hội nghị.
Nhiều năm qua, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, Hồng Hà luôn quan tâm, đồng hành tham gia nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa. Tại lễ biễu dương, Hồng Hà đã trao 30 suất quà với tổng trị giá trên 27 triệu đồng cho 2 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia, 2 cô giáo dạy giỏi cấp Tỉnh, 25 học sinh giỏi cấp Tỉnh và 1 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học vừa qua. Món quà ý nghĩa được trao tặng nhằm động viên, khích lệ tinh thần giảng dạy, học tập của thầy cô và các em học sinh.
Tiếp sức học sinh nghèo đến trường
Không phải đứa trẻ nào sinh ra trên đời cũng nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ cha mẹ, người thân. Có những đứa trẻ từ khi lọt lòng đã không biết ai là cha mẹ, cũng có những đứa trẻ khi sinh ra vì những lý do khác nhau, cha mẹ không có đủ điều kiện, khả năng kinh tế để nuôi dưỡng, chăm sóc, học hành. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng, hai chị em Phương Chi (Lớp 10D - THPT Nguyễn Trường Tộ) và Khánh Linh (Lớp 7K - THCS Lệ Lợi) hai chị em đùm bọc nhau vượt qua mọi khó khăn là một trong những hoàn cảnh như vậy.
Anh Võ Anh Tuấn - đại diện công ty Hồng Hà đã tặng hai em 1.000.000 VNĐ cùng 50 cuốn vở để chuẩn bị cho năm học mới.
Ông Võ Anh Tuấn - đại diện Công ty Hồng Hà đã tặng hai em 1.000.000 VNĐ cùng 50 cuốn vở để chuẩn bị cho năm học mới.
Được sự giới thiệu của hội Khuyến học phường Lê Lợi, đại diện công ty Hồng Hà đã đến thăm và tặng quà cho các em trong căn nhà nhỏ đơn sơ tại khối 5, phường Lê Lợi. Anh Võ Anh Tuấn - Giám đốc kinh doanh Hồng Hà chia sẻ: “Trên hành trình còn dài và rộng của cuộc đời, khó khăn vẫn tiếp diễn với các cháu nhưng chú luôn mong các cháu sẽ cố gắng học tập, chăm sóc lẫn nhau, vâng lời thầy cô giáo và không làm mọi người buồn… Qua đây, tôi cũng mong cộng đồng xã hội luôn đồng hành với các cháu, để các cháu không cảm thấy đơn độc”.
Tổ chức chương trình khuyến mãi mua sắm dành cho Tân sinh viên
Đồng hành cùng tân sinh viên trong chặng đường sắp tới, Hồng Hà đã triển khai chương trình “Khuyến mãi lớn - Chào Tân Sinh Viên”. Ngoài việc giảm giá mạnh với nhiều mặt hàng phong phú, chương trình còn dành tặng những phần quà có giá trị cho khách hàng là các thí sinh trúng tuyển kỳ thi đại học năm 2015 vừa qua. Nhằm tạo điều kiện cho các bạn tân sinh viên trang bị những sản phẩm công nghệ phục vụ cho năm học mới, khi mua máy tính xách tay, máy tính để bàn sẽ được tặng ngay quà mừng của Hồng Hà là tiền mặt trị giá 500.000 VNĐ. Đặc biệt hơn, đối với thủ khoa các trường đại học, ngoài việc được hưởng chương trình khuyến mãi còn được tặng thêm quà mừng bằng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng khi mua các sản phẩm máy tính xách tay và máy tính để bàn.
 
Diễn ra từ ngày 15/08/2015, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng sự nhiệt tình của đông đảo khách hàng, đặc biệt là các tân sinh viên tham gia mua sắm để chuẩn bị hành trang cho năm học mới.
Các hoạt động trên nằm trong chuỗi nhiều hoạt động xã hội mà Hồng Hà triển khai thực hiện trong tháng khuyến học, không chỉ giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần cho giáo viên, học sinh, sinh viên mà còn có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục cho mọi người về tình cảm, mối quan hệ xã hội tốt đẹp trong cuộc sống. Qua đó, kết tinh những tấm lòng nhân ái của mái nhà chung Hồng Hà hướng về cộng đồng, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. 
Bùi Nhân

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.