Xã Thanh Tiên (Thanh Chương): Về đích nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Qua 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 24-11-2015, xã Thanh Tiên đã được công nhận xã đạt chuẩn. 

c2
Sau 4 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới xã đã huy động 104 tỷ, trong đó ngân sách tỉnh: 42,83 tỷ đồng, ngân sách huyện 10,35 tỷ đồng, ngân sách xã 1,37 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ 25,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 24 tỷ đồng. Trong 4 năm, Thanh Tiên đã đầu tư, nâng cấp được 10 km trục đường xã, đường trục xóm có chiều dài 20 km và trục xóm 22,4 km đã bê tông hóa với tổng kinh phí đã thực hiện 28,25 tỷ đồng.
a1
Trụ sở UBND xã 2 tầng có 16 phòng làm việc cho cán bộ, công chức, trên khuôn viên 2.000 m2, trị giá 4,5 tỷ đồng.
a3
Trường Tiểu học Thanh Tiên đã đạt chuẩn quốc gia, trường có 15 lớp mỗi lớp bình quân 30,7 học sinh. Có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng cho việc dạy và học. Trong ảnh: Nhà 2 tầng có 12 phòng học kiên cố do con, em của quê hương là ông Nguyễn Bá Thắng - Công ty Cổ phần Hưng Hiếu từng là học sinh cũ của trường xây tặng trị giá 6,3 tỷ đồng.
a4
Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 tháng 12-2015, hàng tháng bình quân có 300-350 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, hơn 5.000 bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế và được cấp phát thuốc.
a11
Sân vận động xã được xây dựng trên khuôn viên 16.500m2 với tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng. 
a2
Mô kinh tế gia trại theo hướng sạch phát triển đã nâng cao cuộc sống của người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng lên. Trong ảnh: Mô hình nuôi gà bằng phương sinh học của gia đình anh ,Nguyễn Bá Dũng ở xóm 1 trên diện tích 2 sào thả vườn mỗi năm cho thu nhập trên 50 triệu đồng (gà ăn các loại loại cám ủ men vi sinh, lót cát, trấu).
a9
Nhờ phát triển kinh tế hộ gia đình, chú trọng đầu tư khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và trồng trọt, mức thu nhập bình quân của người dân ngày càng tăng. Năm 2010 thu nhập bình quân mới đạt 10.500 ngàn, đến năm 2015 thu nhập bình quân mỗi người dân đạt 24.500 đồng/năm
a12
Xã Thanh Tiên có tổng diện tích 169 ha đất lúa và 124 ha đất màu, ruộng đất manh mún  nên sản xuất, trồng trọt khó khăn. Sau khi thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, chỉ trong 6 tháng đã hoàn thành hiện chỉ còn bình quân 2,8 thửa thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng

Đạm Phương

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.