Công bố xã Sơn Thành (Yên Thành) đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Chiều 26/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố, công nhận xã Sơn Thành - huyện Yên Thành - đơn vị đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới.
Dự lễ công bố có đồng chí Đinh Viết Hồng -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện,  thị trong tỉnh , các xã về đích năm 2014 cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xã Sơn Thành. 
Xã Sơn Thành đón nhận bằng công nhận
Đồng chí Đinh Viết Hồng trao Bằng công nhận xã nông thôn mới cho xã Sơn Thành.
Sơn Thành là 1 trong 5 xã được UBND tỉnh Nghệ An chọn làm xã điểm trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau 3 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay xã Sơn Thành đã hoàn thành 18/18 tiêu chí nông thôn mới (trừ tiêu chí số 7 chợ nông thôn không đưa vào quy hoạch), bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; an ninh trật tự được giữ vững. Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã đã  huy động hơn 233 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp và hiến đất giá trị hơn 200 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,91%, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 15-16,2%. Với những kết quả đạt được, ngày 11/3/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 858 công nhận xã Sơn Thành, huyện Yên Thành là xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2013 theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại buổi lễ.
Người dân Sơn Thành đón bằng công nhận.
Người dân Sơn Thành tại buổi lễ đón bằng công nhận.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng biểu dương và chúc mừng những thành quả xã Sơn Thành đạt được trong phong trào xây dựng NTM. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã trao Bằng công nhận xã nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Thành. 
Anh Tuấn

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.