Tân Kỳ đẩy mạnh trồng rừng vụ thu

(Baonghean) - Nhận thấy lợi ích kinh tế từ việc trồng rừng, những năm gần đây rất nhiều gia đình ở huyện Tân Kỳ đã mở rộng diện tích trồng rừng để nâng cao giá trị thu nhập, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con trên địa bàn huyện đang tập trung trồng 950 ha rừng vụ thu năm 2015.
Xã Nghĩa Bình có diện tích đất lâm nghiệp khá lớn, trong những năm qua, địa phương đã khuyến khích người dân phát triển kinh tế rừng. Hoạt động này góp phần tăng độ che phủ rừng, cân bằng môi trường sinh thái, đồng thời nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Gia đình ông Ngô Xuân Hùng ở xóm 10 là một trong những hộ sớm phát triển nghề trồng rừng. Trên diện tích hơn 4 ha, ông trồng keo nguyên liệu, sau 1 thời gian trồng chăm sóc và bảo vệ, vừa qua ông đã khai thác hơn 2 ha rừng, thu về 150 triệu đồng. Số diện tích còn lại hiện đang phát triển tốt, hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Hùng đang tập trung nhân lực để trồng rừng vụ thu, phấn đấu trong vài ngày tới, gia đình ông khép kín toàn bộ diện tích theo kế hoạch đề ra. Ông Hùng cho hay: “Ở đây nhờ thuận lợi về giao thông nên keo dễ bán, gia đình xác định cây keo là cây trồng chủ lực trên đất đồi”.
Ông Đinh Văn Hải (trái) Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ  huyện Tân Kỳ hướng dẫn kỹ thuật trồng keo.
Ông Đinh Văn Hải (trái) Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ hướng dẫn kỹ thuật trồng keo.
Trong những năm gần đây, phong trào trồng rừng ở xã Kỳ Tân cũng phát triển mạnh mẽ. Giá trị kinh tế từ trồng rừng mang lại sự đổi thay cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn. Vì thế, hàng năm công tác trồng mới luôn được bà con nông dân chú trọng đẩy mạnh. Để trồng rừng vụ thu 2015 đảm bảo lịch thời vụ, ngay sau khi có kế hoạch trồng rừng của UBND huyện Tân Kỳ, xã Kỳ Tân đã tập trung rà soát, sớm hoàn thành việc thiết kế diện tích trồng rừng, vận động, hướng dẫn nhân dân phát dọn thực bì, đào hố, vận chuyển cây giống, cách trồng, chăm sóc nhằm đảm bảo khi trồng cây phát triển tốt. Mấy ngày qua trời có mưa thuận lợi cho công tác trồng rừng nên bà con nông dân trong xã đang khẩn trương bắt tay vào trồng rừng vụ thu. Nhờ có sự hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng của các ngành chức năng, đến nay xã Kỳ Tân đã trồng mới được 30 ha rừng. Ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Ngay sau khi tiếp thu kế hoạch trồng rừng vụ thu năm 2015 của huyện, xã bám sát kế hoạch chỉ đạo bà con nông dân tập trung trồng rừng. Sau khi trồng xong, khuyến cáo bà con chăm sóc, bảo vệ để phát triển rừng tốt, xã đang phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trồng rừng vụ thu năm 2015”.   
Nông dân xóm 6 Tân Hương ươm cây giống phục vụ trồng rừng.
Nông dân xóm 6 Tân Hương ươm cây giống phục vụ trồng rừng.Ảnh: C.L
Tân Kỳ hiện có hơn 38.000 ha đất lâm nghiệp, đây là lợi thế để phát triển kinh tế rừng nên những năm qua diện tích đất có rừng không ngừng tăng lên. Riêng vụ thu năm nay, toàn huyện tiếp tục trồng mới 950 ha rừng các loại. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, giúp người dân nắm vững những chương trình, dự án hỗ trợ phát triển rừng của Nhà nước, đồng thời hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng cho bà con. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chủ động ươm và chăm sóc hơn 1 triệu cây giống các loại, trong đó chủ yếu là cây keo để cung ứng kịp thời cho bà con trồng rừng. Ông Đinh Văn Hải, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ cho biết thêm: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ số lượng giống cây các loại để cung cấp cho các hộ dân trồng rừng theo các chương trình, dự án. Đợt mưa vừa rồi đơn vị đã xuất giống cho 7 xã để bà con trồng rừng vụ thu. Toàn huyện đã trồng được khoảng hơn 50% diện tích rừng”.
Với tiềm năng đất đai, sức lao động dồi dào, các địa phương trong huyện đang tiếp tục khai thác thế mạnh về kinh tế rừng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Phương Thảo  - Trọng Hùng

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.