Người đầu tiên trồng gấc trên đất Quế

(Baonghean) - Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng để cho thu nhập khá, ông Nguyễn Viết Xuân, CCB ở xã Quế Sơn (Quế Phong) đã mạnh dạn đầu tư 130 triệu đồng trồng 1 ha  gấc. Ông là người đầu tiên đưa cây gấc vào trồng ở huyện Quế Phong.
Đã 79 tuổi đời, cái tuổi xưa nay hiếm nhưng  ông Nguyễn Viết Xuân vẫn say mê với nghề làm vườn. Là người lính đã từng vào sinh, ra tử và mang trong mình vết thương từ cuộc chiến tranh. Năm 1965, trở về với cuộc sống đời thường, ông luôn xung kích, năng động trên trận tuyến xóa đói, giảm nghèo. Ông  tham gia nhiều tổ chức hội  để học hỏi kinh nghiệm như: Hội Làm vườn, Hội Cây cảnh, Hội CCB, Hội Nông dân và Hội Người cao tuổi. Ông mạnh dạn đầu tư chăn nuôi nhiều giống con, trồng nhiều giống cây. Hơn 10 năm gần đây, khi Quế  Sơn có  dự án trồng mía, ông là người tiên phong đầu tiên tham gia dự án trồng mía, sau đó nhiều người học ông làm theo. Không chịu dừng lại ở mức thu nhập 60 - 70 triệu đồng/ ha mía, 2 năm lại đây, do biến động của thị trường giá mía cung cấp cho Nhà máy đường NASU xuống thấp, ông trăn trở, tìm hướng đi khác để có thể thu nhập cao hơn. Trong một lần xem ti vi, thấy một số địa phương trồng gấc làm giàu, ông tìm hiểu và cắt công ra huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang học cách trồng gấc lai cao sản. 
Ảnh minh họa - internet
Ảnh minh họa - internet
Sau 3 lần di thực tế, tìm hiểu, học hỏi cách  trồng. Thấy công dụng của quả gấc rất lớn dùng chế biến trong ăn uống, dầu gấc, làm dược liệu xuất khẩu ra thị trường thế giới, bào chế thuốc chữa các bệnh hiểm nghèo, làm sáng mắt, tăng tuổi thọ và thị trường tiêu thụ sang các nước rất mạnh, đầu ra lại ổn định, ông quyết định mua 1.000 cây giống về ươm. Ông mua sắt thép đúc 500 cột xi măng, mua ống típ sắt, làm gàn kiên cố trên diện tích 1 ha. Đồng thời thuê máy khoan giếng để lấy nước tưới cho cây. Tổng chi phí bước đầu đã lên tới 130 triệu đồng… Dám nghĩ, dám làm, tuân thủ đúng quy trình, kỹ thuật nên mới 2 tháng trồng cây gấc đã xanh tốt, vươn lên bám giàn, có nhiều triển vọng. Thấy ông Xuân đưa giống cây trồng mới về trồng, nhiều người cũng tìm hiểu và đã theo ông ra tận Bắc Giang để chúng kiến và học hỏi cách làm ăn. Hiện nay, trên bàn Quế Phong hiện đã có 4 gia đình trồng gấc với diện tích lớn. 
Ngoài đam mê với nghề làm vườn, ông còn là người chăn nuôi giỏi, nhà chỉ có 2 vợ chồng  tuổi cao, nhưng năm 2014, ông đã xuất ra thị trường gần 1 tấn lợn hơi, hàng tạ gà thịt, nuôi 4 con bò nhốt và nhiều vật nuôi khác. Với dáng người nhỏ nhắn, nhưng nhanh nhạy, biết sắp xếp công việc khoa học, làm việc có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nên ông Xuân luôn vui khỏe, trở thành một trong những CCB tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm kinh tế giỏi của vùng biên Quế Phong. 
Kim Liêng
(Đài Quế Phong)

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.