Nghĩa Đàn: Mở rộng vùng ngô nguyên liệu

(Baonghean) - Trong những năm gần đây, với thế mạnh có nhà máy chế biến sữa TH cần nguồn ngô nguyên liệu lớn, huyện Nghĩa Đàn đã khuyến khích nông dân ký kết hợp đồng trồng ngô nguyên liệu, mở ra hướng đi mới, ổn định sản xuất.

Vụ hè thu năm nay xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) đã đẩy mạnh việc chuyển đổi từ cây lúa sang trồng ngô. Đến những cánh đồng của các xóm Hải Lào, Thọ Lộc trong những ngày này, ai cũng phải ghi nhận giống ngô chịu hạn tốt như HN88, Lai tố nữ, NK6326 phát triển rất tốt. Anh Lương Văn Định ở xóm Hải Lào cho biết: “Sau khi được UBND xã hỗ trợ giống ngô, công ty cho vay phân bón, bà con rất phấn khởi, vì chuyển đổi thành công trên đất lúa kém hiệu quả sang ngô nguyên liệu cho năng suất và giá trị cao hơn. Căn cứ hiệu quả các mô hình trồng ngô nguyên liệu thì dự kiến 1 ha ngô trồng trên đất không chủ động nước cho năng suất bình quân 40 tấn/ha (cả cây và bắp), với giá 1 triệu đồng/tấn thì bà con có thể thu về 40 triệu đồng/vụ”.
Mô hình trồng ngô nguyên liệu ở Nghĩa Đàn.
Mô hình trồng ngô nguyên liệu ở Nghĩa Đàn.
Năm 2015, xã Nghĩa Lộc đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%, theo đó cơ cấu kinh tế sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn là chủ đạo, chiếm 50%. Để thực hiện mục tiêu đề ra, xã Nghĩa Lộc tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh giá trị trên đơn vị diện tích. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Những ruộng ngô đang dần xanh tốt ở đây đã khẳng định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: “Để ứng phó với tình hình hạn hán, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, các vụ tiếp theo, xã Nghĩa Lộc sẽ tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân đẩy mạnh chuyển đổi trên đất lúa thiếu nước tưới và đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô và các cây trồng có khả năng chống, chịu hạn như: mướp đắng, đậu xanh, vừng, khoai lang”. 
Xã Nghĩa Thịnh cũng là địa phương thực hiện việc chuyển đổi sang trồng cây ngô nguyên liệu cho hiệu quả kinh tế cao nhất huyện. Trong vụ hè thu năm 2014, Nghĩa Thịnh đã chuyển đổi 90 ha đất bãi ven sông Hiếu sang trồng ngô, khoai, sắn làm thức ăn cho chăn nuôi. Sau khi có chủ trương của UBND huyện Nghĩa Đàn, Đảng ủy, chính quyền xã đã vận động bà con chuyển đổi sang trồng ngô nguyên liệu cung cấp cho Công ty CP thực phẩm sữa TH. Nhờ thời tiết thuận lợi cây ngô sinh trưởng phát triển rất tốt, năng suất khoảng 45 tấn/ha. Anh Nguyễn Công Lý ở xóm 9, phấn khởi cho biết: Giá bán ngô cho công ty 770 ngàn đồng/tấn, với cây ngô trong 1 năm có thể trồng 3 vụ, tính ra mỗi ha đạt gần 100 triệu đồng/năm.
Ông Trương Minh Hoài, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn cho biết: Với giá thu mua như hiện nay của Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH vào khoảng 770 - 800 đồng/kg, dự kiến hiệu quả kinh tế cho 1 ha ngô sau khi đã trừ đi chi phí vật tư và công lao động, người nông dân còn lãi khoảng từ  50 - 60 triệu đồng/năm. Đây là tín hiệu vui và hy vọng mới cho người nông dân làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình. 
Hiệu quả kinh tế từ việc trồng ngô nguyên liệu cho Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH đã được khẳng định tại một số địa phương trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Năm 2015, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện mô hình với tổng diện tích trên 500 ha ngô nguyên liệu. Về các xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Bình, Nghĩa Khánh hôm nay, điều dễ nhận thấy nhất là người dân không chỉ mạnh dạn chuyển đổi trên những diện tích đất bãi bồi ven sông mà cả những vùng trồng màu hiệu quả kinh tế thấp cũng được bà con nông dân chuyển đổi sang ngô nguyên liệu, tiếp tục khẳng định đây là hướng sản xuất ổn định, đem lại nguồn thu nhập khá.
Minh Thái - Thu Hiền
(Đài Nghĩa Đàn)

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.