Làm giàu từ nghề điêu khắc đá

(Baonghean) - Quán Vi Ba (SN 1987), dân tộc Thái ở xóm Đồn Mộng, xã Châu Quang là 1 trong 2 đại biểu của huyện Quỳ Hợp được Tỉnh đoàn tuyên dương điển hình “Thanh niên dân tộc thiểu số làm theo lời Bác tỉnh Nghệ An lần thứ V” năm 2014. Khát khao làm giàu và ý chí lập nghiệp tại quê hương, Quán Vi Ba đã thành công với nghề điêu khắc đá… 

Anh Quán Vi Ba đang hoàn thiện một sản phẩm.
Anh Quán Vi Ba đang hoàn thiện một sản phẩm.
Sinh ra trong một gia đình đông anh em, bố mẹ thuần nông nghiệp, cuộc sống rất khó khăn, vất vả. Từ điều kiện thực tế đó, Ba đã sớm xác định, phải tìm cho mình một nghề phù hợp với bản thân vừa phù hợp với điều kiện địa phương. Tháng 9/2005, sau khi tốt nghiệp THPT, Quán Vi Ba không thi vào ĐH, CĐ, mà đi học nghề điêu khắc mỹ nghệ tại Trường Tiểu thủ công nghiệp Nghệ An theo Chương trình đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên dân tộc thiểu số. Học xong, để nâng cao tay nghề, tích luỹ thêm kinh nghiệm và có nguồn vốn ban đầu, Quán Vi Ba đi làm thuê cho một số cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ ở Đà Nẵng.
Năm 2010, được sự giúp đỡ của gia đình và vay mượn từ bạn bè gần 100 triệu đồng, Quán Vi Ba đã quyết định thuê 50m2 đất mặt đường tại xóm Đồng Nại, đầu tư máy móc để mở cơ sở riêng. Từ những khối đá sần sùi, vô tri, vô giác, dưới bàn tay tài hoa của mình, cùng niềm đam mê hội họa, điêu khắc, Ba đã tạo ra những sản phẩm có giá trị về hình khối, kiểu dáng và mang tính nghệ thuật  như: sư tử, tượng Quan âm và các loại đồ vật trang trí khác, đáp ứng yêu cầu thị hiếu của những khách hàng khó tính. Bình quân mỗi năm, cơ sở của Ba nhận khoảng 100 đơn hàng, trừ mọi khoản chi phí lãi ròng hơn trăm triệu đồng. 
Điều đáng khâm phục ở anh là cùng với ý chí và nghị lực vượt khó vươn lên lập nghiệp, Quán Vi Ba còn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ đào tạo nghề và tạo việc làm cho nhiều đoàn viên thanh niên trong xóm, trong xã. Đến nay, cơ sở sản xuất của Ba có 7 công nhân với mức thu nhập mỗi người từ 4 - 9 triệu đồng/tháng. 
Không chỉ sản xuất và kinh doanh giỏi, bản thân anh Quán Vi Ba còn tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội ở địa phương, góp phần vào xây dựng phong trào của Đoàn, Hội xã ngày càng vững mạnh. Anh Nguyễn Văn Hậu, Bí thư Đoàn xã Châu Quang chia sẻ: “Với những thành công trên con đường lập nghiệp và những đóng góp cho xã hội, đồng chí Quán Vi Ba đã được Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương là thanh niên dân tộc thiểu số làm theo lời Bác. Đó là một trong những gương điển hình của xã nhà  cần được  nhân rộng để các đoàn viên đang học nghề và được đào tạo nghề  có thể học hỏi kinh nghiệm, về quê sản xuất và làm giàu cho  mình và quê hương”...
Phan Giang

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.