Thị trường thiết bị điện lạnh "tăng nhiệt"

(Baonghean.vn) - Mùa hè năm nay bắt đầu bằng những đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ ngoài trời có những khi lên đến hơn 39 độ C. Đây cũng chính là thời điểm sức mua các thiết bị điện lạnh tăng cao, và các siêu thị, cửa hàng điện tử, điện lạnh tung ra nhiều chiêu khuyến mãi, cạnh tranh về giá cả để thu hút khách hàng.

Nhân viên tư vấn cho khách hàng về thông số ky thuật của các loại điều hòa.
Nhân viên tư vấn cho khách hàng về thông số kỹ thuật của các loại máy điều hòa nhiệt độ.

Đường Quang Trung (TP Vinh) từ lâu được biết đến là phố chuyên doanh về các thiết bị điện tử, điện lạnh, những ngày này luôn nhộn nhịp bán- mua. Theo chị Phạm Thị Tú Oanh- chủ cửa hàng điện tử, điện lạnh Thắng Tứ, ngoài lượng khách truyền thống tin tưởng cửa hàng về mặt chất lượng, giá cả, chỉ cần gọi điện đặt hàng, thì cửa hàng chị còn đón khá nhiều khách hàng mới và hầu hết đều băn khoăn trước vô số thông tin về sản phẩm. Về mặt thương hiệu, hiện tại, chỉ riêng những thương hiệu nổi tiếng như Toshiba, Panasonic, TCL, LG, Mitsubishi, Funiki, Daikin…, hiện nay sách báo, internet cũng có nhiều đánh giá về sản phẩm, khách hàng nên nghiên cứu kỹ và đưa ra chọn lựa trước khi đến cửa hàng.

Còn tại siêu thị điện máy An Thịnh Plaza, anh Phan Văn Hùng- Giám đốc siêu thị cho biết: Mới bắt đầu mùa nắng nóng nhưng doanh số bán các thiết bị điện lạnh đã tăng 40- 50 % so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự đoán, tình hình nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài, sức mua các mặt hàng hạ nhiệt còn tăng mạnh hơn nữa. Đặc biệt, năm nay, nhiều thương hiệu đã tung ra thị trường loại điều hòa có tính năng tiết kiệm điện, dù giá cả có nhỉnh hơn so với mặt bằng chung, vẫn được khá nhiều khách hàng lựa chọn.

Ngoài điều hòa nhiệt độ, quạt điện vẫn được nhiều gia đình chọn dùng. Vài năm trở lại đây, ngoài loại quạt điện truyền thống, người dân còn đa dạng lựa chọn trước những loại quạt hơi nước, quạt phun sương, quạt đá… Giá cả dao động từ 500.000- 2.500.000 đồng/ quạt tùy thương hiệu và kích cỡ, chất lượng. Ngoài ra còn có máy phun sương với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú, giá cả từ 200- 500.000 đồng/ chiếc, được giới thiệu là tạo ẩm không khí trong phòng điều hòa và dịu mát hơn nếu đặt trước quạt điện. Nguồn gốc sản phẩm cũng đa dạng không kém: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan… Nhưng khác với những năm trước đây, năm nay, nhiều chủ cửa hàng cho biết, người dân đã quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, và tỷ lệ người hỏi mua các sản phẩm của Việt Nam tăng cao. Phổ biến nhất là loại quạt Điện cơ Bộ Quốc phòng có doanh thu bán ra khá lớn. 

Khách hàng phân vân trước nhiều thương hiệu quạt phun sương
Khách hàng phân vân trước nhiều thương hiệu quạt phun sương

Bên cạnh điều hòa, quạt điện thì mặt hàng tủ lạnh cũng được nhiều khách hàng tìm mua. Sản phẩm đa dạng, phong phú, nhu cầu khách hàng tăng trong mùa nắng nóng là điều đã được dự đoán trước, nhưng các siêu thị, cửa hàng điện máy vẫn nhanh chóng tung các chiêu khuyến mãi, hậu mãi nhằm thu hút khách hàng. Mua một chiếc điều hòa sẽ được tặng thêm máy phun sương, hoặc mua tủ lạnh được tặng nồi thủy tinh, hình thức mua trả góp, miễn phí lắp đặt, tăng thời gian bảo hành… là những chương trình khuyến mại được các doanh nghiệp sử dụng.

Các cửa hàng chuyên doanh điện tử, điện lạnh trên đường Quang Trung hầu hết đều ghi nhận sức mua tăng mạnh trong mùa hè năm nay.
Các cửa hàng chuyên doanh điện tử, điện lạnh trên đường Quang Trung đều có sức mua tăng mạnh trong mùa hè năm nay.

Trước tình hình nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt như hiện nay, nhiều cửa hàng đã tích cực gom hàng để chủ động nguồn, đưa ra mức giá cạnh tranh để thu hút khách. Tìm mua các thiết bị điện lạnh trong lúc cao điểm như hiện nay, người dân cần tỉnh táo để lựa chọn cho mình sản phẩm tốt nhất, vừa phù hợp túi tiền, vừa đảm bảo chất lượng./.

Phương Chi

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.