Sẽ có lương hưu 700.000 đồng mỗi tháng

Kỳ vọng rồi thất vọng là tâm trạng của không ít người lao động đối với chính sách BHXH liên quan đến chế độ hưu trí hiện nay.

Gần đây, trường hợp cô Trương Thị Lan, giáo viên Trường Mầm non Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), sau 37 năm công tác chỉ nhận được mức lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng khiến dư luận rất quan tâm.

Cứ tưởng đây đã là mức lương hưu "thê thảm" nhất, song BHXH Việt Nam khẳng định đó chưa phải là mức lương hưu thấp nhất.

1,3 triệu đồng... vẫn còn cao!

Theo bà Đinh Thu Hiền, Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam), hiện cả nước có 3.228 người đang hưởng lương hưu dưới 1,3 triệu đồng/tháng và nhóm hưởng lương hưu thấp hơn lương cơ sở không phải chỉ có giáo viên mầm non.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có mức đóng thấp nhất bằng mức lương cơ sở. Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2016, mức lương hưu của đối tượng này thấp nhất sẽ bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tức khoảng 700.000 đồng/tháng.
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có mức đóng thấp nhất bằng mức lương cơ sở; theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2016, mức lương hưu của đối tượng này thấp nhất sẽ bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tức khoảng 700.000 đồng/tháng.

"Chẳng hạn, hiện nay đối tượng cán bộ phường, xã, thị trấn không chuyên trách có mức đóng BHXH chỉ trên mức lương cơ sở và nếu thời gian đóng BHXH chỉ 20 năm, tỉ lệ hưởng của họ là 55%. Trong thời gian tới khi áp dụng chính sách BHXH mới thì tỉ lệ lương hưu của họ cũng chỉ dao động từ 55% - 60% nên chắc chắn mức hưởng lương hưu của họ cũng sẽ thấp và thực tế đã thấp rồi" - bà Hiền nói.

Ngoài ra, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cũng có mức đóng thấp nhất bằng mức lương cơ sở. Trong khi đó, theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2016, mức lương hưu của đối tượng này thấp nhất sẽ bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tức khoảng 700.000 đồng/tháng.

Đây cũng chính là mức lương hưu thực nhận của họ bởi theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện và cán bộ xã, phường, thị trấn không chuyên trách không thuộc đối tượng được bù cho bằng mức lương cơ sở như giáo viên mầm non.

Bị thiệt vì sinh vào tháng 12

Không chỉ thất vọng về mức lương hưu thấp, quy định về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động của Luật BHXH năm 2014 cũng vấp phải sự phản ứng của người lao động.

Phản ánh mới đây, ông Huỳnh Ngọc Chiến, ngụ tại quận Gò Vấp, TP HCM, khá bức xúc. Theo trình bày của ông Chiến, ông sinh ngày 12/12/1965, tham gia BHXH 33 năm, trong đó có 25 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và hiện đã nghỉ việc.

Mới đây, sau khi nhận kết quả giám định bị suy giảm khả năng lao động 64% ông đã đến BHXH quận Gò Vấp làm thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi thì được trả lời do ông sinh vào tháng 12 nên phải sau 3 năm nữa mới đủ điều kiện về tuổi để nghỉ hưu sớm.

"Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao những người sinh cùng năm nhưng khác tháng với tôi thì được nghỉ hưu, còn tôi phải chờ đến 3 năm sau. Tôi bị suy giảm khả năng lao động, hiện không có việc làm, không có thu nhập, thử hỏi trong 3 năm chờ đợi đó tôi sống bằng gì?" - ông Chiến nói với sự bất bình.

Theo giải thích của BHXH quận Gò Vấp, ông Chiến sinh vào ngày 12/12/1965, tức 52 tuổi, sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu vào ngày 12-12-2017. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu lại là ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh, tức ngày 1/1/2018.

Song khi bước sang năm 2018, theo quy định tại điều 55 Luật BHXH, ông Chiến phải đủ 53 tuổi mới được nghỉ hưu (tức ngày 12/12/2018) và vì luật thay đổi, tăng điều kiện về tuổi nghỉ hưu sau mỗi năm nên phải đến năm 2020 khi đủ 55 tuổi ông mới được nghỉ hưu.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP. HCM, cho biết đã có nhiều trường hợp tượng tự ông Chiến xảy ra sau khi Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực. Sau đó Bộ LĐ-TB-XH đã có văn bản chỉ đạo tính thời điểm nghỉ hưu cho các trường hợp sinh vào tháng 12 trong năm. Tuy nhiên, văn bản chỉ áp dụng cho những người sinh tháng 12 có thời điểm nghỉ hưu rơi vào ngày 1/1/2017 và chưa có chỉ đạo mới cho thời điểm hiện nay. 

Theo VNN

tin mới

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.