Diễn Châu thu 900 tấn lạc đông

(Baonghean) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, nhưng lạc vụ đông năm nay ở Diễn Châu vẫn đảm bảo năng suất, cho thu nhập cao hơn nhiều so với một số cây trồng khác.

Diễn Thịnh là địa phương có diện tích lạc đông nhiều nhất huyện với hơn 200 ha. Lạc được gieo trồng từ tháng 8, đến nay đã bước vào thu hoạch đại trà. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa bão gây ngập úng nhiều diện tích nhưng nhờ chăm sóc kịp thời, năng suất lạc đông vẫn đảm bảo; trung bình đạt 90kg lạc khô/sào.

Nông dân xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) thu hoạch đại trà lạc vụ đông. Ảnh: Mai Giang
Nông dân xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) thu hoạch đại trà lạc vụ đông. Ảnh: Mai Giang

Bà Hoàng Thị Yến ở xóm 20, xã Diễn Thịnh cho biết: "Năm nay mưa bão nhiều, năng suất có sụt giảm hơn mọi năm nhưng tính ra vẫn hơn các loại cây trồng khác. Trồng 3 sào lạc đông, trong 3 tháng, tôi thu về gần 3 tạ lạc khô, để lại 3 yến làm giống vụ xuân, còn lại bán lạc giống với giá 4 triệu đồng/tạ đã thu được hơn 10 triệu, trong khi trồng ngô cũng chỉ được 3 - 4 triệu đồng".

Sau nhổ lạc, nông dân Diễn Thịnh nhặt củ làm sạch ngay tại đồng và huy động máy cơ giới vận chuyển về nhà phơi khô để bán. Do lạc đông để làm giống nên giá thường tăng tới 40% so với giá lạc vụ xuân. Đây chính là động lực để bà con tăng diện tích trồng lạc đông qua từng năm.

Ông Nguyễn Đào - Chủ tịch UBND xã Diễn Hùng cho hay, toàn xã làm 60 ha lạc đông, thì có 10 ha được công ty về liên kết sản xuất lạc giống. Năm nay, năng suất đạt 80 - 90kg/sào, giảm so với năm trước 20kg/sào nhưng như vậy cũng là thắng lợi với bà con vì năm nay giá thu mua lạc cao.

Những ngày này, tại cánh đồng 10 ha, liên kết trồng lạc giống cho một doanh nghiệp, bà con xã Diễn Hùng đang thu hoạch đồng loạt. Được hỗ trợ kỹ thuật, chi phí canh tác và được thu mua lạc tươi tại ruộng nên ai cũng phấn khởi.

Theo chị Nguyễn Thị Xoan ở xã Diễn Thịnh, làm lạc vụ đông vất vả nhưng lợi nhuận cao; tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình chị tập trung nhân lực để thu hoạch. Sang năm sẽ mở rộng thêm diện tích để phục vụ giống cho bà con quanh vùng.

Hiện giá bán 40.000 - 45.000 đồng/kg lạc vỏ, tính ra mỗi sào bà con có thu nhập từ 3,3 -3,5 triệu đồng. Ảnh: Mai Giang
Hiện giá bán 40.000 - 45.000 đồng/kg lạc vỏ, tính ra mỗi sào bà con có thu nhập từ 3,3 - 3,5 triệu đồng. Ảnh: Mai Giang

Vụ đông 2017, Diễn Châu gieo trồng 550 ha lạc đông giống sen thắt, L14; năng suất trung bình 80kg/sào, bà con thu về hơn 900 tấn lạc.

Với cơ chế của tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ 10.000 đồng/kg nilon phủ lạc nên 100% diện tích đều được phủ ni lon chống rét. Do được dùng làm giống rất tốt nên có giá trị kinh tế cao; hiện giá bán 40.000 - 45.000 đồng/kg lạc vỏ, tính ra mỗi sào bà con có thu nhập từ 3,3 - 3,5 triệu đồng.

Trồng lạc đông ở Diễn Châu không chỉ đảm bảo đủ lượng lạc giống vụ xuân cho địa bàn huyện mà còn cung cấp lượng lạc giống cho nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, cùng với việc thu hoạch, nông dân đang chuẩn bị làm đất, giống để phấn đấu gieo trỉa 3.000 ha lạc vụ xuân 2017.

Mai Giang

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.