Thanh Chương: Phát triển các loại cây con đặc sản của địa phương

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Thanh Chương đã quảng bá nhân rộng và có các cơ chế chính sách để phát triển các loại cây, con đặc sản của địa phương như: chè, cam, trám, mít, gà…

Trong các ngày 17, 18/10, đoàn công tác Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại huyện Thanh Chương. Trước lúc làm việc với Ban chỉ đạo cấp huyện, đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất và lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cả người mua và người bán hàng.

Qua kết quả thực tế và làm việc với cấp ủy cơ sở, Ban chỉ đạo cấp huyện, đoàn công tác đánh giá cuộc vận động đã được triển khai khá đồng bộ, hiệu quả, từ việc thành lập BCĐ đến công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện. 

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực một số điểm kinh doanh tại Thị Trấn Thanh Chương. Ảnh: Đình Hà
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực một số điểm kinh doanh tại Thị Trấn Thanh Chương. Ảnh: Đình Hà

Những năm qua, huyện Thanh Chương đã từng bước đưa các loại giống, vật tư phân bón sản xuất trong nước vào sản xuất; quảng bá nhân rộng và có các cơ chế chính sách để phát triển các loại cây, con đặc sản của địa phương như: chè, cam, trám, mít, gà…

Huyện cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các chợ, điểm kinh doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ bán hàng Việt.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cuộc vận động vẫn chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi sâu vào ý thức của người dân. Một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa thực sự coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn công tác của tỉnh đã yêu cầu huyện Thanh Chương triển khai sâu rộng hơn nữa các nhiệm vụ của cuộc vận động, coi đây là tiêu chí thi đua để xếp loại, đảm bảo cuộc vận động đạt nhiều kết quả cao hơn. 

Đình Hà

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.