Nhiều dự án chung cư gây áp lực lên hạ tầng ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh hiện có hàng trăm chung cư nhưng hầu hết là nhà ở thấp tầng, một số dự án xen dắm trong khu dân cư, thiếu cơ sở hạ tầng xã hội, dịch vụ công cộng.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh có khoảng 107 dự án của các doanh nghiệp đầu tư về lĩnh vực khu đô thị, khu nhà ở và chung cư với tổng diện tích khoảng 1.094 ha đất; tổng mức đầu tư ước tính 60.000 tỷ đồng với khoảng trên 45.000 căn biệt thự, nhà liền kề và căn hộ chung cư (chiếm khoảng trên 80% các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An).

Nếu tính riêng về chung cư, Thành phố Vinh hiện có 71 dự án với tổng số 123 công trình, trong đó có 12 dự án xây dựng công trình nhà ở chung cư độc lập. Tuy nhiên, quy mô đầu tư dự án chủ yếu có diện tích nhỏ.

Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp phường Trung Đô, TP Vinh của Công ty Cổ phần Trung Đô nằm xen trong khu vực dân cư. Ảnh: Thu Huyền
Khu nhà ở cho người thu nhập thấp phường Trung Đô, TP Vinh của Công ty Cổ phần Trung Đô nằm xen dắm trong khu vực dân cư. Ảnh: Thu Huyền

Hầu hết là nhà ở thấp tầng, hoặc chung cư độc lập, một số dự án xen dắm trong khu dân cư, thiếu cơ sở hạ tầng xã hội, dịch vụ công cộng kèm theo. Đó là các dự án TTTM và Chung cư cao cấp Trung Đức; Tòa nhà dâu khí Nghệ An tại phường Quang Trung; Dự án Dịch vụ thương mại và chung cư Sao Nghệ tại phường Hưng Bình…

Dự án tòa nhà thương mại căn hộ cao cấp nhà ở tại đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn. Ảnh: Thu Huyền
Dự án tòa nhà thương mại căn hộ cao cấp nhà ở tại đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn sử dụng cần trục tháp gần đường giao thông, khu dân cư hiện hữu, công trình công cộng... Ảnh: Thu Huyền

Điều đáng nói, đất dành cho xây dựng nhà ở chiếm tỷ lệ lớn, trong khi chỉ tiêu quy hoạch xây dựng về bãi đậu xe, công trình công cộng, thiết chế văn hóa, cây xanh, đường giao thông... còn áp dụng mức tối thiểu. Bất cập đó đang dẫn đến việc xây dựng các hạ tầng như cấp nước, cấp điện, thoát nước, chiếu sáng công cộng và bố trí cây xanh dọc các tuyến đường gặp khó khăn. Ví như Dự án khu nhà ở của Công ty CP Xây dựng Vinaconex 9 tại xã Nghi Phú, của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Thành tại phường Trung Đô...

Một số khu đô thị, khu nhà ở như Dự án Tổ hợp Khách sạn, Siêu thị kinh doanh dược thiết bị Y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú của Công ty TNHH Minh Khang; Khu đô thị Cửa Tiền… trong quá trình thực hiện quy hoạch đã tiến hành điều chỉnh nhiều lần; việc điều chỉnh thường theo hướng tăng mật độ xây dựng, giảm diện tích cây xanh, công cộng, làm thay đổi mục tiêu, tính chất quy hoạch ban đầu. 

Dự án khu dân cư Trường Thịnh tại đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, TP Vinh của Công ty Tecco miền Trung. Ảnh: Thu Huyền
Dự án khu chung cư Trường Thịnh tại đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, TP Vinh của Công ty Tecco miền Trung. Ảnh: Thu Huyền

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó chủ tịch UBND thành phố Vinh cho hay, một số chủ đầu tư đang đặt nặng về lợi nhuận, chưa quan tâm đến tổng thể lợi ích xã hội; nghiên cứu, khảo sát chưa kỹ trước khi đầu tư. Mặt khác, năng lực tài chính của một số chủ đầu tư không thực sự đúng như báo cáo tài chính, chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng và nguồn vốn huy động từ khách hàng; nhiều doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thành phố Vinh đang có nhiều dự án chung cư được đầu tư xây dựng, tuy nhiên,rất nhiều tồn tại diễn ra ở  các chung cư. Ảnh: Thu Huyền
Thành phố Vinh đang có nhiều dự án chung cư được đầu tư xây dựng, tuy nhiên, các chủ đầu tư đang đặt nặng về lợi nhuận, chưa quan tâm đến tổng thể lợi ích xã hội. Ảnh: Thu Huyền

"Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành hỗ trợ UBND thành phố Vinh trong việc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các quy định về thỏa thuận phương án kiến trúc, chiếu sáng kiến trúc cảnh quan, kết cấu hệ thống hạ tầng, cây xanh; đồng thời thống nhất áp dụng chỉ tiêu quy hoạch ở mức trung bình trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch…tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở, chung cư trên địa bàn Thành phố. Cần hạn chế dần việc đầu tư xây dựng các khu chung cư nhỏ lẻ không có hạ tầng đi kèm trong khu vực nội thị; nhất là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ mục đích khác sang đất xây dựng chung cư nếu hạ tầng kỹ thuật và xã hội khu vực chưa thật sự đáp ứng yêu cầu."- ông Lê Sỹ Chiến nhấn mạnh.

Thu Huyền

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.