Công ty CP Xi măng Sông Lam vận hành thử băng tải dài 3.000m

(Baonghean) - Những ngày qua, Công ty CP xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn xi măng The Vissai tổ chức vận hành thử hệ thống băng tải dài 3.000m vươn ra biển để cung cấp xi măng và clinker cho tàu trọng tải đến 70.000 tấn. Dự kiến dây chuyền này sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu tháng 10/2017.

Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, Cảng biển Nghi Thiết (Nghi Lộc) phục vụ tàu 70.000 tấn và hệ thống băng tải 3.000m của Công ty CP Xi măng Sông Lam sẽ đi vào vận hành trong tháng 8/2017. Tuy nhiên, do sóng biển dâng cao trong bão số 2 xảy ra tháng 7/2017 đã đánh trôi toàn bộ mố cầu và làm đứt gãy hệ thống băng tải vận chuyển hàng hóa đã cơ bản hoàn thành lắp đặt, nên thời gian khai thác phải lùi gần hai tháng. 

Hệ thống băng tải 3.000 m nối ra biển hoàn thành chạy thử. Ảnh: N.S
Hệ thống băng tải 3.000 m nối ra biển hoàn thành chạy thử. Ảnh: N.S

Sau hơn tháng rưỡi huy động nhân lực, máy móc thiết bị để khắc phục mố cầu cảng và khoan cọc nhồi làm giá đỡ hệ thống băng tải gần biển, Công ty CP xi măng Sông Lam đã hoàn thành khối lượng công việc và sẵn sàng đưa hệ thống này vào hoạt động. Những ngày cuối tháng 9/2017, theo ông Nguyễn Quốc Tài - Giám đốc điều hành tại Trạm nghiền và cảng biển Nghi Thiết, đơn vị đã tổ chức nhiều lần chạy thử (không tải) dây chuyền băng tải 3.000 m.

“Qua vận hành thử, cho thấy hệ thống này chạy tốt, sẵn sàng cung cấp xi măng và Clinker cho tàu vào cập cảng Nghi Thiết. Theo kế hoạch, đầu tháng 10 tới, hệ thống này chính thức đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu cung cấp hàng hóa cho các bạn hàng của Tập đoàn và công ty” - ông Tài phấn khởi cho biết. 

Công nhân lắp đặt các thiết bị Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh: N.S
Công nhân lắp đặt các thiết bị Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh: N.S

Cùng đó, Công ty CP xi măng Sông Lam đẩy nhanh tiến độ thi công dây chuyền thứ hai của cụm Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Đến nay, các hạng mục hạ tầng đã cơ bản hoàn thành và đang bước vào giai đoạn lắp đặt các thiết bị được nhập khẩu về từ CHLB Đức. Theo kế hoạch, cuối năm 2017, trạm nghiền xi măng thứ 2 của Công ty CP Xi măng Sông Lam sẽ đưa vào hoạt động với công suất nghiền Clinker 300 tấn/giờ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của công ty.  

Các xi lô chứa xi măng sau trạm nghiền. 	Ảnh: N.S
Các xi lô chứa xi măng sau trạm nghiền. Ảnh: N.S
Năm 2017, dấu ấn lớn của Tập đoàn Xi măng The Vissai khi cụm công trình tại Nghệ An hoàn thành, đưa vào sử dụng gồm: Nhà máy xi măng Sông Lam, Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết và cảng biển quốc tế cho tàu 70.000 tấn vào cập cảng. Những công trình mới cùng với nền tảng những công trình được phát triển hơn 12 năm qua là yếu tố quan trọng, nâng cao khả năng sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho Tập đoàn Xi măng The Vissai vươn ra biển lớn.

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.