Quỳnh Lưu: Kêu gọi 100% tàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 4

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Nghệ An gây mưa to, gió mạnh. Trước tình hình trên, huyện Quỳnh Lưu đã kêu gọi 100% tàu thuyền về neo đậu tránh trú bão tại các cửa lạch.

Sau khi bão số 2 vừa tan, ngư dân Quỳnh Lưu đã khẩn trương chuẩn bị ngư lưới cụ xuất bến vươn khơi khai thác hải sản. Tuy nhiên, tàu thuyền vừa ra khơi được vài ngày đã phải trở về cảng để tránh bão số 4 đang được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực miền Trung.

Nhận được thông tin về cơn bão số 4, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳnh Lưu, các lực lượng chức năng và các địa phương kêu gọi 100% tàu thuyền về neo đậu tránh trú bão an toàn tại các cửa lạch.

Quỳnh Lưu phòng chống bão số 4. Ảnh: Lê Nhung
Hầu hết các phương tiện tàu thuyền của ngư dân Quỳnh Lưu đã về bến neo đậu tránh bão số 4. Ảnh: Lê Nhung

Vừa mới về bến neo đậu tránh trú bão số 2 xong, ông Bùi Văn Thứ và các bạn thuyền trên tàu cá NA 95789TS đã khẩn trương xuất bến ra khơi sau bão. Khi mới ra khơi khai thác được 3 ngày 2 đêm, sản lượng đạt khoảng 5 tấn hải sản các loại thì tàu phải quay về cảng Lạch Quèn để tránh cơn bão số 4.

Sau khi nhập xong hải sản cho thương lái, để phòng chống bão số 4, ông Thứ cùng anh em thuyền viên thả neo, chằng chống dây buộc để ổn định vị trí tàu; đồng thời kiểm tra các thiết bị máy móc trên tàu và chủ động các biện pháp bảo vệ tàu trong tình huống bão đổ bộ trực tiếp.  

Hiện nay, hầu hết các phương tiện tàu thuyền của huyện Quỳnh Lưu đều đã vào neo đậu, tránh trú bão số 4 an toàn tại cửa Lạch Thơi và Lạch Quèn. Mặc dù mới ra khơi được vài ngày sau bão số 2, thậm chí có tàu đang trên đường ra ngư trường nhưng khi nghe thông tin về bão số 4, đặc biệt là sự kêu gọi của các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương, hầu hết các tàu thuyền đều về bến neo đậu.

Quỳnh Lưu phòng chống bão số 4. Ảnh: Lê Nhung
Kiểm tra lại hệ thống dây chằng, níu tàu ở vị trí cố định để tránh va đập. Ảnh: Lê Nhung

Cùng với lực lượng chức năng, các tàu đã cắt cử thuyền viên đảm bảo túc trực 24/24h để theo dõi, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại bến, tránh va đập hư hỏng gây thiệt hại kinh tế. Anh Nguyễn Văn Hải - Thuyền viên tàu cá NA 92836TS, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu cho biết:“ Chuyến này đi được 3 hôm rồi về, nghe tin bão số 4 tàu bè kéo về hết và cắt cử người trông coi tàu tại bến để tránh bão".

Tính đến 19h tối qua 24/7 đã có 1.152/1.152 tàu thuyền của huyện Quỳnh Lưu vào bờ tránh trú bão an toàn tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Quỳnh Lưu phòng chống bão số 4. Ảnh: Lê Nhung
Ngư dân Quỳnh Lưu kiểm tra lại tàu trước khi bão về. Ảnh: Lê Nhung

Ông Đậu Đức Năm - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Chủ động phòng chống bão số 4, huyện đã ban hành công điện số 6 để chỉ đạo các xã và các đơn vị trên địa bàn, trong đó lưu ý trực 24/24h có các báo cáo về diễn biến xảy ra để kịp thời ứng phó; Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân có tinh thần chuẩn bị chống bão, hạn chế thiệt hại thấp nhất.

Sau khi về trú bão số 4, huyện chỉ đạo các địa phương kiểm tra việc chằng chống, neo đậu tàu thuyền của ngư dân tránh va đập khi sóng to, gió lớn; đồng thời yêu cầu bà con sống gần biển cần chủ động các phương án di dời người dân, chằng chống nhà cửa trước khi cơn bão đổ bộ vào./.

Lê Nhung

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.