Xây dựng nông thôn mới vùng biển: Nhiều cái khó

(Baonghean) - Đến nay, sau 6 năm (2011-2016) triển khai xây dựng nông thôn mới, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, trong đó có vùng ven biển. Nhiều xã vùng biển đã nỗ lực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự đồng thuận của người dân trong việc hiến đất, đóng góp tiền để xây dựng NTM.

Điển hình như ở huyện Quỳnh Lưu, bình quân toàn huyện đã đạt 15,8/19 tiêu chí, tăng 8,5 tiêu chí so với năm 2010; hiện có 14/32 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 44% (vượt 4 xã so với kế hoạch đề ra); 100% số xã hoàn thành quy hoạch theo yêu cầu của tỉnh, đạt chuẩn về tiêu chí số 1, trong đó: 31 xã hoàn thành quy hoạch NTM, xã Sơn Hải hoàn thành quy hoạch thị trấn, riêng xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Bảng đã xây dựng đạt chuẩn NTM và gắn quy hoạch NTM với quy hoạch thị tứ.

Nhiều xã vùng biển còn thiếu nước sạch sinh hoạt.
Nhiều xã vùng biển còn thiếu nước sạch sinh hoạt. Ảnh Thu Huyền

Tuy nhiên, với đặc điểm đất chật người đông, việc xây dựng các công trình như giao thông, nhà văn hoá, khu vui chơi thể thao, hệ thống thoát nước, xử lý rác thải rất khó khăn.

Trong câu chuyện nông thôn mới, về bất cứ xã vùng biển nào chúng tôi cũng đều nhận được chia sẻ khó khăn khách quan; vì đất chật người đông nên việc thực hiện các tiêu chí NTM, nhất là giao thông rất vất vả.

Như xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu), dù có mức thu nhập bình quân đầu người cao so với bình quân chung của huyện (đạt 37 triệu đồng/người/năm), vẫn được xếp vào danh sách khó về đích NTM. Lý do cả xã có 9.800 nhân khẩu nhưng chỉ 32,9 ha đất ở; với mật độ khoảng 5m2/người nên nhà với nhà liền sát nhau, đường nội thôn chỉ rộng từ 1 - 2m, đường liên xóm chỉ trên 3 - 3,5m. Hay ở xã Tiến Thủy, 1 trong 9 xã ven biển của huyện Quỳnh Lưu, theo quy hoạch xây dựng NTM, xã Tiến Thủy có trên 2,5km đường trục chính, 8,5km đường liên thôn nhưng đến nay, toàn xã mới chỉ có 60% đạt tiêu chí; đường liên thôn nhỏ hẹp, chỉ từ 1-2m; trục chính liên xã cũng chỉ 5-6m. 

Tương tự, xã Quỳnh Lập của thị xã Hoàng Mai, dân số 10.200 người nhưng chỉ có chưa đến 40 ha đất ở, nhà cửa nằm sát hai bên sườn núi nên không chỉ chật hẹp mà đi lại cũng rất khó khăn do đường dốc, một số xóm làm bậc thang thì mới đi lại được. Được biết, xã Quỳnh Lập có 12,2 km đường, nhưng chỉ khoảng một nửa đường liên xóm là ô tô con đi được, còn lại chỉ đi bằng xe máy hoặc đi bộ. 

Không chỉ giao thông nông thôn mà nhiều tuyến đường phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng. 

Các xã vùng ven biển cũng thiếu quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa cùng khu vui chơi thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu người dân. Xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) đến nay, mới chỉ có 4/9 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn, diện tích đất của nhiều xóm không có để xây nhà văn hóa gắn với sân thể dục thể thao. 

Ông Đậu Đức Năm - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Hầu hết các xã vùng biển gặp khó khăn trong quỹ đất để xây dựng các tiêu chí NTM. Chúng tôi đang triển khai giải pháp như gắn với chuyển đổi ruộng đất, quy hoạch đấu giá đất để bố trí quỹ đất xây dựng các công trình công cộng. Đối với các xã thiếu đất, chỉ đạo rà soát, tìm vị trí đất thích hợp cho công trình văn hoá theo tiêu chí của NTM. Đây cũng là tình trạng chung của các xã ven biển, đặc biệt là 12 xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn của huyện.

Ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết: Trước những bất cập của các xã vùng biển, tỉnh đã có kế hoạch điều chỉnh các tiêu chí để phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Cụ thể, tại Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 về việc quy định các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 - 2020 (do tỉnh quy định), đối với các xã vùng bãi ngang ven biển, về tiêu chí giao thông, nội dung đường trục thôn được cứng hoá, đảm bảo ô tô đi lại quanh năm; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hoá thì hạ tỷ lệ km đạt còn trên 50%. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, thì diện tích đất quy hoạch khu hội trường văn hoá đa năng tối thiểu 200m2, khu thể thao (chưa tính diện tích sân vận động) là 500m2, diện tích sân vận động 2.000m2. Đây là điều chỉnh cần thiết, sát tình hình đối với vùng bãi ngang Nghệ An.

Việt Phương

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.