Giáo dân tiêu biểu của giáo xứ Đồng Tâm làm kinh tế giỏi

(Baonghean.vn) - Anh Phạm Văn Luyện ở giáo xứ Đồng Tâm, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn là hộ sản xuất giỏi trong làm ăn kinh tế đồng thời là gương sáng trong đoàn kết lương giáo, tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” ở Nghĩa Đàn đã xuất nhiều điển hình người tốt, việc tốt, trong đó có anh Phạm Văn Luyện ở xóm 10B, giáo xứ Đồng Tâm, xã Nghĩa An. 

Người công giáo tiêu biểu ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Anh Phạm Văn Luyện ở giáo xứ Đồng Tâm được tham gia Đại hội Đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn lần thứ VII nhiệm kỳ 2017- 2022. Ảnh: Minh Thái

Trong phát triển kinh tế, anh Luyện chịu khó đầu tư chăn nuôi bò sữa. Vay vốn ngân hàng hơn 200 triệu đồng, anh đầu tư nuôi 10 con bò sữa. Hiện trong chuồng có 5 con đang cho sữa, trung bình mỗi ngày cho hơn 80 lít sữa; với giá 12.000 đồng/lít, trừ các chi phí cũng thu lãi gần 1 triệu đồng. 

“Những ngày đầu nuôi bò sữa thấy cũng khó khăn do mình chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật, sau đó học hỏi dần rồi quen. Quan trọng là đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho bò, thường xuyên vệ sinh và tiêm phòng bệnh đầy đủ... Để nuôi bò sữa hiệu quả, chuồng nuôi phải thoáng mát, sạch sẽ, có nơi xử lý chất thải để giảm ô nhiễm môi trường; mua bò giống ở các trang trại có uy tín, đặc biệt giống bò phải thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương và luôn có đủ nguồn thức ăn cho bò" - anh Luyện chia sẻ.

Nhằm đảm bảo chi phí đầu vào và chất lượng sữa, ngoài nguồn cỏ tươi, anh còn cho bò ăn thêm thức ăn tổng hợp như cây ngô cả bắp, cám gạo cùng phụ phẩm khác. Trung bình mỗi ngày một con bò sữa ăn hết 10kg thức ăn tổng hợp và 20kg cỏ tươi.

Người công giáo tiêu biểu ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Hiện  5 con bò sữa của gia đình anh Võ Văn Luyện  trung bình mỗi ngày cho hơn 80 lít sữa; với giá 12.000 đồng/lít, trừ các chi phí thu lãi gần 1 triệu đồng. Ảnh: Minh Thái

Ngoài việc giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, anh còn là người có nhiều đóng góp lớn trong việc đưa mọi phong trào của giáo xứ Đồng Tâm đi lên. Anh thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, cụm dân cư sống và làm theo hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt các hương ước quy ước của làng và các quy định của địa phương, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, luôn rèn luyện tính tiên phong trong lao động sản xuất, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo, kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Anh vận động bà con nhân dân trong xóm tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các nguồn quỹ, các hoạt động từ thiện ủng hộ người nghèo, các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các nguồn quyên góp do các cấp hội  phát động.

Trong các buổi sinh hoạt xóm và các đoàn thể, anh thường xuyên có những đóng góp trên tinh thần xây dựng, tạo uy tín cao trong lòng bà con. Bản thân anh luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận Tổ quốc các cấp và địa phương phát động như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Sống tốt đời, đẹp đạo" trong đồng bào công giáo do Ủy ban Đoàn kết công giáo phát động. Anh được bà con giáo dân tín nhiệm, yêu mến.

Nói về giáo dân Phạm Văn Luyện, chị Võ Thị Huyến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa An cho biết: “Trong phát triển kinh tế, gia đình anh là một trong những hộ vươn lên từ hai bàn tay trắng để làm giàu. Nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, anh cùng với ban cán sự  2 xóm 10A và 10B vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền để để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, xóm 10B đã hoàn thành 12/19 tiêu chí, dự kiến đến đầu năm 2019 xóm sẽ về đích nông thôn mới”.

Vừa qua, anh đã vinh dự được chọn là 1 trong 11 đại biểu, đại diện cho hơn 350 bà con giáo dân của giáo xứ Đồng Tâm  tham gia Đại hội Đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn lần thứ VII nhiệm kỳ 2017- 2022. /.

Minh Thái

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.