Cả làng đi bắt ốc bươu vàng, cứu lúa

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, bà con nông dân xã Hòa Sơn (Đô Lương) đang khẩn trương ra đồng bắt ốc bươu vàng hại lúa.  Sáng sớm chưa rõ mặt người, trên các cánh đồng đã nhộn nhịp người đi bắt ốc.

Đô Lương bắt ốc bươu vàng
Ngay từ sáng sớm, bà con nông dân xã  Hòa Sơn (Đô Lương) đã có mặt trên ruộng để bắt ốc bươu vàng. Ảnh: Huy Thư

Mấy ngày nay, chị Thái Thị Vân ở xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn phải gác lại các công việc khác, tập trung ra đồng đối phó với nạn ốc bươu vàng.

Chị Vân cho biết, nhà chị làm 3 sào ruộng, 2 mẹ con phải đi bắt ốc khi 4 h sáng. Sau gần 4 tiếng đồng hồ mới bắt được hơn một nửa diện tích, nhưng số ốc đã gần 50kg; số ốc này được chở về nhà làm thức ăn cho vịt.

"Khi gặt lúa vụ xuân đã có ốc bươu vàng, khi dập ruộng, ốc đã bị nhấn chìm. Tuy nhiên, sau khi gieo cấy lúa hè thu khoảng 10 - 15 ngày, ốc bươu vàng đã nở đầy giữa ruộng và lớn rất nhanh. Hiện ruộng nhà tôi ốc đặc, có những con to như quả trứng gà" - chị Vân cho biết.

Đô Lương bắt ốc bươu vàng
Theo bà con nông dân, bắt ốc thủ công tuy mất thời gian nhưng an toàn cho sức khỏe và môi trường. Ảnh: Huy Thư

Hiện khắp các cánh đồng ở xã Hòa Sơn, nhất là các xóm Minh Thọ, Đông Xuân, Vạn Yên, Vũ  Vũ, Khuôn, Hồ Sen… ốc bươu vàng sinh sôi dày đặc trên ruộng, các con mương...

Từ sáng sớm, người người, nhà nhà đã gọi nhau ra đồng mang theo xô, chậu, bì và các thùng gỗ để bắt ốc, tạo nên phong trào toàn dân tiêu diệt ốc bươu vàng. Ốc sau khi bắt được bà con đổ trên đường, đựng trong bì, phơi nắng cho chết hoặc làm thức ăn cho vịt, cá…

Đô Lương bắt ốc bươu vàng
 Chị Thái Thị Vân ở xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn bắt ốc bươu vàng về làm thức ăn cho vịt, cá. Ảnh: Huy Thư

Theo bà Chu Thị Lương ở xóm Minh Thọ, trên thị trường có bán thuốc diệt ốc, nhưng bà con không dùng vì phun thuốc không chỉ ốc chết mà cua, cá, lươn trên ruộng đều chết hết, thấy vậy ai cũng sợ độc, sợ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bắt ốc thủ công tuy mất thời gian nhưng an toàn.

"Nhà tôi làm 3 sào lúa, ốc bươu vàng bắt một, hai ngày chưa thể hết được mà phải bắt đi, bắt lại nhiều lần. Nếu không phun thuốc phải quyết tâm bắt cho bằng sạch vì ốc nở rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đầy đồng".

Đô Lương bắt ốc bươu vàng
Sau khi gieo cấy lúa hè thu khoảng 10 - 15 ngày, ốc bươu vàng đã nở đầy giữa ruộng và lớn rất nhanh. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Cao Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết: “Vụ hè thu này toàn xã có 303 ha lúa. Mấy ngày qua, ruộng của 10/10 xóm đều xuất hiện nhiều ốc bươu vàng. Xã đã vận động bà con tập trung lực lượng diệt ốc. Đến 20/6, nạn ốc bươu vàng tại địa phương tạm thời đã được khống chế”.

Huy Thư

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.