Anh Sơn: Trồng dưa lưới theo công nghệ Israel cho năng suất cao

(Baonghean.vn) - Những ngày này, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng theo công nghệ Israel của anh Trương Vũ Hoàng ở thôn 2, xã Hội Sơn (Anh Sơn) lại  bắt đầu cho thu hoạch với năng suất cao.

Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, hiện nay khu nhà lưới thứ nhất của anh Trương Văn Hoàng ở xóm 2 Hội Sơn có diện tích 800 m2 với hơn 2.000 gốc dưa đã cho thu hoạch, năng suất đạt 1,8 tấn. Ảnh: Thái Hiền
Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, hiện nay khu nhà lưới thứ nhất của anh Trương Văn Hoàng ở xóm 2 Hội Sơn có diện tích 800 m2 với hơn 2.000 gốc dưa đã cho thu hoạch, sản lượng đạt 1,8 tấn. Ảnh: Thái Hiền
Nhờ hệ thống nhà màng và công nghệ tưới nhỏ giọt theo công nghệ Isarel mà vụ dưa năm nay phát triển tốt, quả to và cho năng suất cao. Ảnh: Thái Hiền
Nhờ hệ thống nhà màng và công nghệ tưới nhỏ giọt theo công nghệ Isarel mà vụ dưa năm nay phát triển tốt, quả to và cho năng suất cao. Ảnh: Thái Hiền
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt kỹ thuật cao theo công nghệ Israel

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt kỹ thuật cao theo công nghệ Israeldẫn đến tận gốc theo đúng mức độ yêu cầu và hoàn toàn tự động. Ảnh: Thái Hiền

Đây là vụ đầu tiên anh Trương Vũ Hoàng trồng thử nghiệm giống dưa lưới Ab Sweet Gold được lai tạo từ giống dưa độc quyền Khang Nguyên Agrobiology ở TP. Hồ Chí Minh.. Ảnh: Thái Hiền
Đây là vụ đầu tiên anh Trương Vũ Hoàng trồng thử nghiệm giống dưa lưới Ab Sweet Gold được lai tạo từ giống dưa độc quyền Khang Nguyên Agrobiology ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thái Hiền
Giống dưa lưới Ab Sweet Gold từ lúc trồng cho đến thu hoạch khoảng 60- 65 ngày. Có vị ngọt đậm đà, ruột quả màu vàng cam hấp dẫn, quả dưa thuôn dài, vân lưới đều màu trắng rất đẹp mắt. Dưa có trọng lượng mỗi quả 1,4 - 1,8kg. Ảnh: Thái Hiền
Giống dưa lưới Ab Sweet Gold từ lúc trồng cho đến thu hoạch khoảng 60- 65 ngày. Có vị ngọt đậm đà, ruột quả màu vàng cam hấp dẫn, quả dưa thuôn dài, vân lưới đều màu trắng rất đẹp mắt. Dưa có trọng lượng mỗi quả 1,4 - 1,8kg. Ảnh: Thái Hiền
Dưa lưới được đóng thùng chuyển đến các điểm tiêu thụ tại thành phố Vinh, Hà Nội. Ảnh: Thái Hiền
Dưa lưới được đóng thùng chuyển đến các điểm tiêu thụ tại thành phố Vinh, Hà Nội. Đây là giống dưa Nhật Bản cũng được trồng ở Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền
 
Anh Trương Vũ Hoàng cho biết,  do được trồng theo công nghệ sạch nên hiện nay đầu ra sản phẩm rất thuận lợi, hiện chỉ mới thu hoạch ở khu nhà lưới thứ nhất, sau khi trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng. Ảnh: Thái Hiền
Anh Trương Vũ Hoàng cho biết,  do được trồng theo công nghệ sạch nên hiện nay đầu ra sản phẩm rất thuận lợi, hiện chỉ mới thu hoạch ở khu nhà lưới thứ nhất, sau khi trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng. Ảnh: Thái Hiền
Từ hiệu quả từ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Trương Vũ Hoàng, thời gian tới, huyện Anh Sơn có kế hoạch nhân rộng thêm nhiều mô hình sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao, qua đó tạo ra sản phẩm sạch, mang lại đặc trưng riêng của vùng đất Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Từ hiệu quả từ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Trương Vũ Hoàng, thời gian tới, huyện Anh Sơn có kế hoạch nhân rộng thêm nhiều mô hình sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao, qua đó tạo ra sản phẩm sạch, mang lại đặc trưng riêng của vùng đất Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Thái Hiền

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.