Thanh Chương: Xử lý hàng trăm điểm lấn chiếm hành lang ATGT

(Baonghean.vn) - Sau khi được tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân Thanh Chương đã tự tháo dỡ biển quảng cáo, các vật lấn chiếm cản trở giao thông, đồng thời yêu cầu phải được xử lý triệt để và công bằng.

Cũng như hàng trăm hộ dân trên địa bàn, những ngày này ốt kinh doanh giày dép quần áo của anh Chương Bằng ở khối 11 Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương phải đóng cửa nghỉ hẳn kinh doanh để thuê người xử lý các lỗi vi phạm về lấn chiếm vỉa hè. Theo hồ sơ và văn bản đã ký với Thị trấn, vợ chồng anh Bằng đã tự nguyện tháo toàn bộ khoảng 30 m2 mái tôn, phá dỡ gần 2 m chiều ngang diện tích ốt để trả lại vỉa hè.

Đo, kẻ vạch chỉ giới làm cơ sở để xử lý vi phạm hành lang tại Thị Trấn Thanh Chương. Ảnh Trần Đình Hà
Đo, kẻ vạch chỉ giới làm cơ sở để xử lý vi phạm hành lang tại Thị Trấn Thanh Chương. Ảnh Trần Đình Hà

Tuy vất vả, tốn kém nhưng anh Chương vẫn vui vì đã hoàn thành được một nội dung công việc quan trọng: “Trước đây gia đình tôi đã nhiều lần bị nhắc nhở, phạt tiền nhưng vì thấy xung quanh không ai giải tỏa nên tôi vẫn để vậy. Đợt này thấy Thị trấn làm kiên quyết nên tôi đã vận động các hộ xung quanh cùng tháo dỡ. Sau khi trả lại mặt bằng, chúng tôi sẽ yên tâm kinh doanh”.

 Từ lâu Thị trấn Thanh Chương  đã trở thành  điểm nóng về việc vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT. Thực hiện chủ trương giải tỏa chung, thời gian qua UBND Thị trấn Dùng đã thành lập BCĐ, tổ chức các tổ công tác thực hiện việc thu thập hồ sơ, kiểm tra thực tế, vẽ sơ đồ, cắm mốc, kẻ vạch ranh giới, xác định khối lượng vi phạm của từng đối tượng. Sau đó tiến hành lập biên bản yêu cầu 66 hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ, trong đó có 6 công trình kiên cố. Sau 10 ngày vận động đã có 28 hộ chủ yếu ở các khối 10 và 11 tự tháo dỡ các công trình.

hiều hộ kinh doanh ở Trung tâm Thương mại Thanh Chương đang tự xử lý các  vi phạm. Ảnh Trần Đình Hà
Nhiều hộ kinh doanh đang tự xử lý các vi phạm. Ảnh Trần Đình Hà

Từ sáng 5/5, Thị trấn đã phối hợp với đội CSGT Công an huyện tiến hành cưỡng chế đối với các hộ cố tình dây dưa. Theo ông Nguyễn Văn Vinh- Chủ tịch UBND Thị trấn Thanh Chương cho biết có được kết quả này là nhờ sự kiên trì trong tuyên truyền, sự chặt chẽ trong việc xác định vi phạm và công bằng, kiên quyết trong xử lý.

Cùng với giải tỏa các điểm kinh doanh các đơn vị còn kết hợp phát sẻ cây cối vật che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường. Ảnh Trần Đình Hà

Anh Chương Bằng ở khối 11 Thị Trấn Thanh Chương tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh Trần Đình Hà

Cùng với giải tỏa các điểm kinh doanh các đơn vị còn kết hợp phát sẻ cây cối vật che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường. Ảnh Trần Đình Hà
Lực lượng chức năng phát sẻ cây cối, vật che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường. Ảnh Trần Đình Hà

Cùng với Thị trấn, cũng bắt đầu từ ngày 5/5, tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Thanh Chương đã ra quân. Theo tổng hợp từ BCĐ huyện trong ngày đầu tiên đã xử lý được 253 điểm, trong đó cưỡng chế 5 công trình kiên cố. Cùng với xử lý các điểm vi phạm các đơn vị cũng đã phối hợp phát sẽ cây cối, nắn chỉnh di dời các vật che khuất tầm nhìn tạo sự thông thoáng đảm bảo ATGT.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ có xe máy, nguồn nhân lực đi kèm nên việc tháo dỡ đã được tiến hành khẩn trương, trả lại ngay mặt bằng cho các hộ kinh doanh. Chiến dịch giải phóng hành lang ATGT của huyện Thanh Chương sẽ được thực hiện liên tục từ nay đến ngày 25/7/2017.

Đình Hà

Đài Thanh Chương

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.