Nhân rộng mô hình giống lúa Bắc Thịnh trên các vùng sản xuất

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Sở Nông nghiệp - PTNT Nghệ An phối hợp với Sở Nông nghiệp - PTNT Thanh Hóa, UBND huyện Diễn Châu và Công ty Giống cây trồng Bắc Trung bộ tổ chức hội thảo đánh giá năng suất, chất lượng giống lúa Bắc Thịnh được sản xuất trong vụ xuân 2017.

Dự hội thảo còn có Chi cục Trồng trọt - BVTV, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa; cán bộ phụ trách nông nghiệp của các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, hưng Nguyên, Nam Đàn, Anh Sơn, Thanh Chương, Nghi Lộc.

Mô hình sản xuất giống lúa Bắc Thịnh được thực hiện tại xứ đồng Ruộng Sau của xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, quy mô diện tích 5 ha, với 40 hộ nông dân tham gia có ruộng liền kề. Giống lúa do Công ty Giống cây trồng Bắc Trung bộ nghiên cứu xản xuất.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT cùng các thành viên dự hội thảo tham quan mô hình sản xuất giống lúa Bắc Thịnh tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT cùng các thành viên dự hội thảo tham quan mô hình sản xuất giống lúa Bắc Thịnh tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng

Các hộ tham gia mô hình được công ty cung ứng 100% giống và tập huấn kỹ thuật. Giống lúa Bắc Thịnh là giống lúa thuần chất lượng, được trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa chọn tạo từ tổ hợp lai MS4/Hương thơm số 1.

Các hộ tham gia mô hình cho biết, năng suất lúa Bắc Thịnh cao hơn so với các giống lúa được gieo cấy trước đây trên đồng đất này. Ảnh: Xuân Hoàng
Các hộ tham gia mô hình cho biết, năng suất lúa Bắc Thịnh cao hơn so với các giống lúa được gieo cấy trước đây trên đồng đất này. Ảnh: Xuân Hoàng

Qua đánh giá của Chi cục Trồng trọt – BVTV cho thấy, giống lúa có đặc điểm cây gọn, cứng, chiều cao cây trên dưới 100 cm, khả năng đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh, bông dài, hạt thon dài, màu vàng sáng, hạt gạo trong, tỷ lệ hạt chắc cao, cơm mềm dẻo, có vị thơm nhẹ. Giống có khả năng chống đổ tốt, nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, đạo ôn, rầy nâu…

Thời gian sinh trưởng vụ xuân từ 130 – 132 ngày, năng suất lúa trên mô hình đạt 66 tạ/ha, lãi so với đầu tư đạt gần 22 triệu đồng/ha.

Tại hội thảo, bà con nông dân cho rằng, các gia đình tham gia mô hình chấp hành quy trình chăm sóc đúng KHKT như đã được công ty tập huấn. Giống lúa Bắc Thịnh từ khi gieo mạ đến thu hoạch ít sâu bệnh, hạn chế sử dụng thuốc BVTV, thân cây cứng, tỷ lệ hạt chắc cao, năng suất cao hơn so với các giống lúa được gieo cấy trước đây. 

Toàn cảnh buổi hội thảo giống lúa Bắc Thịnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh buổi hội thảo giống lúa Bắc Thịnh. Ảnh: Xuân Hoàng

Từ thành công của mô hình, Chi cục Trồng trọt – BVTV đề nghị địa phương có kế hoạch và kinh phí để nhân rộng mô hình trên các vùng sản xuất, thâm canh lúa. Công ty Giống cây trồng Bắc Trung bộ tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất giống lúa Bắc Thịnh ở các địa phương, các mùa vụ và các chân đất khác nhau trên địa bàn Nghệ An để có đánh giá toàn diện hơn.

Xuân Hoàng

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.