Trồng xà lách Hàn Quốc thu 10 triệu đồng/tháng

(Baonghean.vn) - Hộ ông Hồ Văn Hiền, xóm 3, xã Quỳnh Liên là hộ đầu tiên đưa giống xà lách xoăn xanh về trồng ở vùng ven biển thị xã Hoàng Mai, mỗi tháng thu lãi trên 10 triệu đồng.

a
Ông Hồ Văn Hiền ở xóm 3 Quỳnh Liên đầu tư hệ thống tưới cho rau xà lách xoăn. Ảnh: Nguyễn Vân

Trên diện tích hơn 2 sào đất, ông Hiền đã xuống giống loại rau xà lách xoăn. Đến nay ông đã quay vòng được 2 lứa rau, doanh thu đạt 42 triệu đồng, sau khi trừ chi phí giống rau, phân bón, tiền điện bơm tưới nước, công chăm sóc, thu lãi mỗi sào 10 triệu đồng/tháng. Ưu điểm của loại rau này là gần như không có sâu hại, công chăm sóc ít. Trong quá trình sản xuất chỉ sử dụng phân lân, trộn với phân chuồng, bã mắm và vôi bột ủ hoai bỏ phân chân trước khi xuống giống.

Ông Hiền cho biết, mỗi ngày tưới từ 3 - 4 lần, thời điểm nắng nóng có thể phải tưới gấp đôi số lần ngày thường nên gia đình đã đầu tư hệ thống tưới tự động với các chức năng hẹn giờ. Toàn bộ hệ thống này có thể tưới cho 5 sào diện tích. Phần mềm tưới điều khiển qua điện thoại di động hiện được hoàn thiện, còn phần mềm cài hẹn giờ đã thực hiện từ lâu, tùy theo thời tiết để điều chỉnh cài đặt số lần tưới trong ngày cho hợp lý.

a
Xà lách xoăn cho năng suất cao và được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Nguyễn Vân

Bà Hoa, vợ ông Hiền cho biết: “Nói chung cây rau này mới đưa vào trồng nhưng thấy kinh tế là đầu bảng so với các loại mà gia đình đã trồng trước đây như cải ngọt, cà rốt, su su… Riêng dịp đầu năm các loại rau rớt giá thì xà lách xoăn vẫn bán được giá 12.000 đồng/kg. Rau này nó tiết ra loại nhựa giống như kháng sinh, nên không có sâu bệnh gì cả, không hề dùng thuốc hay bất cứ hóa chất nào”.

a
Ông Hồ Văn Hiền đang lắp đặt hệ thống tưới có thể điều khiển qua điện thoại cho toàn bộ diện tích rau của nhà mình. Ảnh: Nguyễn Vân

Rau xà lách xoăn là giống rau có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được dùng chế biến các món sa lát, ăn món cuốn… Loại rau này được trồng nhiều ở Đà Lạt, sau 1 tháng xuống giống là bước vào thu hoạch. Đây là năm đầu tiên xà lách xoăn được người dân mang về trồng ở vùng đất Hoàng Mai, nếu thâm canh tốt, có thể đạt năng suất 1,5 tấn/sào. Với giá bán tại ruộng thời điểm hiện nay là 8.000 đồng/kg, tính ra sau 1 tháng chăm sóc, mỗi sào cho lãi ròng hơn 10 triệu đồng.

Xà lách xoăn là loại rau kén người dùng, chủ yếu được sử dụng vào các nhà hàng lớn, các hệ thống siêu thị như Mường Thanh, Vincom và hệ thống nhà hàng Hàn Quốc.

Nguyễn Vân

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.