34% doanh nghiệp ở Nghệ An chưa hài lòng với hoạt động của ngành Thuế

(Baonghean.vn) –  Có 34% số doanh nghiệp từng gặp phiền hà trong thủ tục hành chính thuế. Đó là thông tin mà Cục thuế Nghệ An đưa ra để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong cuộc họp sơ kết công tác thuế quý I năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Phú Hương
Sáng 12/4, Cục Thuế Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế Quý I năm 2017. Đ/c Nguyễn Đình Hoà, Cục trưởng Cục thuế chủ trì hội nghị.

Trong Quý I năm 2017, bên cạnh việc triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu NSNN, Cục thuế Nghệ An đã triển khai tốt các nội dung tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu nợ đọng thuế; triển khai tốt kế hoạch thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra nội bộ; đồng thời phối hợp làm tốt công tác kê khai kế toán thuế.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng thu nội địa tính cân đối của toàn Cục đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 26% dự toán Pháp lệnh, 24% dự toán HĐND tỉnh và tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó tổng thu nội địa tính cân đối trừ tiền sử dụng đất đạt 1.957 tỷ đồng.

Lãnh đạo phòng chuyên môn phát biểu tại Hội nghị
Lãnh đạo phòng chuyên môn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Phú Hương

Các khoản thu đạt trên 25% dự toán và tăng so với cùng kỳ gồm: Thu từ DNNN;  thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài; thu thuế Bảo vệ môi trường, thu phí và lệ phí; thu tiền Sử dụng đất; Thuế thu nhập cá nhân. Các khoản thu đạt thấp hơn 25% dự toán gồm: Thu tiền thuê đất; thu Lệ phí trước bạ; Thu từ khu vực CTN DV NQD. Tại một số khoản thu cụ thể, số địa phương hoàn thành vượt mức đạt tỷ lệ thấp; so với cùng kỳ năm 2016, có 13/24 đơn vị có số thu Quý I thấp hơn so với cùng kỳ.

Tính đến 31/3, số nợ có khả năng thu của toàn Cục là 572 tỷ đồng, tăng 14% so với chỉ tiêu giao; số nợ chờ xử lý còn 7,7 tỷ đồng, giảm 67% so với thời điểm 31/12/2016.  Trong quý I, Cục đã thực hiện thanh tra tại 23 đơn vị, ban hành quyết định xử lý 16 đơn vị, số thuế truy thu và phạt 10,9 tỷ đồng; duy trì tỷ lệ 100% doanh nghiệp do các phòng kiểm tra thuế, Chi cục quản lý thu thuế phải thực hiện kê khai thuế điện tử. Cục cũng đã làm tốt công tác xử lý hồ sơ, số hồ sơ trả đúng hạn đạt 99,9%.

Ngành Thuế quyết tâm cải thiện chỉ số tỷ lệ hài lòng của các doanh nghiệp về hoạt động của ngành Thuế
Ngành Thuế quyết tâm cải thiện chỉ số tỷ lệ hài lòng của các doanh nghiệp về hoạt động của ngành Thuế. Ảnh: Châu Lan

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hoà, Cục trưởng Cục thuế Nghệ An nêu rõ: Hoạt động 3 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại như: Tiến độ thu NSNN đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao; một số chi cục thuế bộ thuế khoán năm 2017 thấp hơn so với cùng kỳ; việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua chưa quyết liệt, chưa đảm bảo tiến độ; nhiều đơn vị vẫn chưa triển khai nhiệm vụ kiểm tra tại doanh nghiệp; nhiều đơn vị không đạt các chỉ tiêu về kiểm tra nội bộ, nộp hồ sơ kê khai thuế, thu nợ thuế…

Đặc biệt, theo đánh giá của VCCI về mức độ hài  lòng của doanh nghiệp, vẫn còn tỷ lệ lớn doanh nghiệp được khảo sát chưa hài lòng về hoạt động của cơ quan thuế, cán bộ ngành thuế.

Thời gian tới, ngành thuế tập trung thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu hết quý II toàn Cục đạt 55% dự toán HĐND tỉnh giao; nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo một cách chủ động và tích cực; thực hiện đề án chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, xe máy và các đề án có hiệu quả; triển khai nghiêm túc và đúng tiến độ kế hoạch thanh kiểm tra tại doanh nghiệp.

Ngành thuế Nghệ An cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của các tổ chức, cá nhân người nộp thuế. Đặc biệt thực hiện đúng quy chế làm việc, giải quyết kịp thời các vường mắc, khó khăn cho người nộp thuế, duy trì số lượng 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng Internet và phấn đấu đạt các chỉ tiêu về nộp thuế điện tử Tổng cục thuế giao.

Phú Hương  

tin mới

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, châu chấu lưng vàng đã phát sinh tàn phá rừng mét ở huyện Tân Kỳ, nhiều diện tích đã bị châu chấu ăn trụi lá. Châu chấu lây lan, gây hại trên diện rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.