Tào Sơn (Anh Sơn) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/3, xã Tào Sơn huyện Anh Sơn đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tham dự có các đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện.
 

Trong 5 năm cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đem lại hiệu quả cao trên địa bàn xã như: xây dựng trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ trong khuôn viên; xây chợ nông thôn, xây dựng hơn 22 km đường bê tông, đắp cấp phối cứng hóa hơn 27 km đường giao thông nội đồng. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, trong 5 năm qua, xã đã ưu tiên lồng ghép các chương trình với số vốn huy động trên 80 tỷ đồng để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Lê Ngọc Hoa đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho đảng bộ chính quyền và người dân xã Tào Sơn.  Ảnh: Huyền Trang
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho đảng bộ, chính quyền và người dân xã Tào Sơn. Ảnh: Huyền Trang

Về phát triển kinh tế, xã đã hoàn thành công tác chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, đưa nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như cây bí xanh có thu nhập từ 200-230 triệu đồng/ha/năm... Nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà thu nhập đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 26 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 3,5%, tỷ lệ khá giàu ngày một tăng lên.

Công tác giáo dục, y tế, văn hóa xã hội luôn được xã quan tâm chú trọng và ngày càng phát triển.

Dịp này trường mầm non xã Tào Sơn cũng đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Ảnh: Huyền Trang
Dịp này, Trường mầm non xã Tào Sơn đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Ảnh: Huyền Trang

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Tào Sơn và mong muốn trong thời gian tới xã tiếp tục phấn đấu để nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao thưởng 500 triệu đồng cho xã về đích nông thôn mới Tào Sơn, đồng thời trao Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao đời sống nhân dân, xã Tào Sơn đã thực hiện thành công chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các loại bầu bí, mướp đắng cho thu nhập từ 200-230 triệu/ha/năm. Ảnh: Huyền Trang
Để nâng cao đời sống nhân dân, xã Tào Sơn đã thực hiện thành công chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các loại bầu bí, mướp đắng cho thu nhập từ 200-230 triệu/ha/năm. Ảnh: Huyền Trang

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa  đã trao bằng công nhận đạt chuẩn mức độ 1 cho cô và trò Trường mầm non xã Tào Sơn./.

                                                                      Huyền Trang

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.