Lấn chiếm vỉa hè ở Tp Vinh: Dễ chừng 'cái sảy nảy cái ung'

(Baonghean.vn) - Ở thành phố Vinh hiện có nhiều kiểu lấn chiếm, vi phạm hành lang vỉa hè mà nếu không xử lý nghiêm thì có thể "cái sảy nảy cái ung".

a
Dãy "chuồng cọp" trên vỉa hè ở khu đô thị Vinaconex 9. Ảnh P.V

Ví như hàng lô xích xông "chuồng cọp" ở khu đô thị Vinaconex 9 thuộc xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Vỉa hè bây giờ đã thành "của riêng", nhà nhà đua nhau xây "chuồng cọp" lấn ra vỉa hè với đủ các loại vật liệu mà phổ biến là bê tông và sắt thép. Có nhà còn bầy những con sư tử đá đặt trước cổng. Hầu hết các "chuồng cọp" này đều dùng để ô tô, trồng hoa, thậm chí trồng rau, bán hàng nhưng đều thuộc sở hữu của các gia chủ. 

Trước đây sau một số lần xử lý không được, cơ quan chức năng đã cho các hộ xây dựng. Một chủ hộ ở đây cho hay: Phần đất phía trước chúng tôi bỏ tiền ra mua, tuy nhiên dự án không cho xây dựng. Bây giờ ai cũng làm "chuồng cọp" nên tôi cũng làm. Tuy nhiên nhìn vào vỉa hè một con đường lớn như đại lộ 3/2 cảm giác vẫn thấy nhếch nhác, lộn xộn. 

Lộn xộn trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh Phương Thúy.
Bán hàng lộn xộn trước cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Phương Thúy

Ở trước cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, tình trạng bán hàng rong gây mất trật tự đang trở thành điểm nóng chưa giải quyết triệt để. Các hộ trèo hết lên cả vỉa hè đề bán hàng mặc dù ở đây không còn vỉa hè do dự án đang thi công.

Cũng trên tuyến đường này, có không ít đoạn không ai đứng ra làm vỉa hè, cỏ mọc um tùm như bãi hoang dù là đoạn trung tâm thành phố. Vỉa hè đang chạy bỗng dưng ngắt quãng, người đi bộ muốn đi phải vòng xuống lòng đường nhựa. Một số cơ sở bán hàng lại đặt cả cây xanh, cây cảnh thành hàng ngay giữa vỉa hè tạo thành hàng rào cho đơn vị, nhưng vô hình chung làm mất đi vỉa hè.

d
Đại lộ 3/2 đoạn qua phường Hưng Dũng không có vỉa hè. Ảnh: Trân Châu.

Ở một số tuyến phố, lại do không có vỉa hè nên tình trạng sinh hoạt, đi lại và buôn bán ngay trên hành lang đường bộ như đường Quốc lộ 46 đoạn qua Hưng Chính. Còn trên đường Lê Viết Thuật, người dân còn dựng biển bán hàng và bán hàng ngay sát mặt đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

a
Đưa các bảng biển quảng cáo đặt ra sát đường nhựa ở đường Lê Viết Thuật. Ảnh: Trân Châu.

Hiện nay, nan giải nhất là tình trạng các quán cà phê, quán ăn, quán nhậu bán hàng trên vỉa hè. Nếu thành phố Vinh không làm nghiêm sẽ khó để lập lại trật tự vỉa hè. 

Tại cuộc họp ngày 17/3/2017, thành phố Vinh đã kiên quyết nêu quan điểm không cho các hộ bán cà phê bày ghế ra vỉa hè dù chỉ là một hàng ghế và quan điểm này nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi người, bởi nếu cho các quán bày một hàng ghế thì họ cũng sẽ bày ra được 2 hàng và không thể xử lý các hộ khác ở những ngành hàng khác./.

Trân Châu

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.