Huyện Anh Sơn đưa trang trại chăn nuôi ra xa khu dân cư

(Baonghean.vn) - Để từng bước xóa bỏ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại theo hướng công nghiệp và an toàn sinh học, huyện Anh Sơn có những giải pháp xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Cách làm này đã mở hướng cho bà con phát triển chăn nuôi quy mô lớn, an toàn dịch bệnh và tăng hiệu quả sản xuất.

Trước đây, do tập quán, thói quen, người dân xã Vĩnh Sơn thường chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khuôn viên gia đình để tiện chăm sóc nên hầu hết các chất thải không được xử lý, xả thẳng ra ao hồ, kênh mương gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, hiệu quả chăn nuôi thấp...

Khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó thực hiện quy hoạch và xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa dân cư xã đã giải quyết được thực trạng trên.

Anh Sơn đưa trang trại ra xa khu dân cư. Ảnh: Thái Hiền
Việc quy hoạch đất, vận động, hỗ trợ các hộ dân đưa chăn nuôi ra xa khu dân cư ở Anh Sơn đã hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thái Hiền

Anh Nguyễn Hữu Ngọc ở thôn 1, xã Vĩnh Sơn là một trong những hộ tiên phong  xây dựng trang trại VAC tại khu quy hoạch tập trung của xã ở khu vực đồng Cửa Đình. Hiện trên diện tích đấu thầu 1,3 ha đất, anh nuôi 100 con lợn thịt, 11 con trâu, bò và đào hơn 3 sào ao thả cá. Không chỉ cho thu nhập ổn định mà điều quan trọng nhất là trang trại của anh đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Chăn nuôi trong khu dân cư mặc dù đã áp dụng các biện pháp vệ sinh chuồng trại sạch sẽ nhưng mùi hôi vẫn không giảm. Vì vậy, khi xã có chủ trương xây dựng khu chăn nuôi tập trung tôi đã đăng ký đấu thầu đất... Để xây dựng trang trại chăn nuôi an toàn sinh học, tôi đầu tư hơn 600 triệu đồng quy hoạch hệ thống khép kín. Chất thải được thu gom chảy vào hệ thống bể lọc, hầm bioga trước khi xả ra môi trường. Nước ở bể lắng sau cùng được tận dụng để tưới cho vườn cây ăn quả. Nhờ đó, không khí xung quanh không có mùi hôi” - anh Cường cho biết.

Anh Sơn đưa trang trại chăn nuôi ra xa khu dân cư. Ảnh: Thái Hiền
Mô hình nuôi lợn ở khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư của anh Nguyễn Hữu Ngọc, thôn 1, xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thái Hiền

Năm 2015, xã Vĩnh Sơn đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung tại vùng đồng Ông Thượng, Cửa Đình với diện tích 10 ha để cho các hộ chăn nuôi lớn đấu thầu. Sau hơn 1 năm triển khai có 5 trang trại, gia trại trên địa bàn ra khu chăn nuôi tập trung với diện tích gần 6 ha. Ông Phan Bá Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết: "Để khuyến khích các hộ chăn nuôi, xã đã tín chấp với ngân hàng cho mỗi hộ vay 100 triệu đồng 1 năm không tính lãi suất; huyện cũng hỗ trợ 30 triệu đồng làm tuyến đường ra khu chăn nuôi tập trung".  

Từ nhiều năm nay, người dân xã Hoa Sơn đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhờ đó nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhưng do diện tích đất nhỏ hẹp, việc đầu tư công trình xử lý chất thải chưa được quan tâm đúng mức nên hầu hết các nguồn chất thải chưa được xử lý, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Để phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp và an toàn sinh học, năm 2015, xã xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2015- 2020. Theo đó, xã đã khảo sát, thu hồi diện tích đất trước đây giao cho các hộ dân sản xuất không có hiệu quả quy hoạch thành khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Đến nay, toàn xã có 7 trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả vào khu quy hoạch, thực hiện quy trình xây dựng chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường.            

Anh Sơn đưa trang trại ra xa khu dân cư. Ảnh: Thái Hiền
Các trang trại kết hợp chăn nuôi với trồng cây ăn quả tại xã Hoa Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thái Hiền

Xây dựng khu chăn nuôi tập trung tại các địa phương đã tạo điều kiện cho các hộ dân cùng nhau phát triển kinh tế, học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, giảm chí phí trong chăn nuôi và tăng khả năng cạnh tranh (cùng nhau nhập con giống, thức ăn, vật tư sẽ hạ giá thành sản phẩm; số lượng xuất bán lớn, tập trung cũng hạn chế tình trạng bị tư thương ép giá).

Cùng đó, tạo thuận lợi cho việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Qua đó đã góp phần làm cho kinh tế của huyện phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 12,37%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,3% năm 2015 xuống còn 10,6% năm 2016. Toàn huyện Anh Sơn hiện có 23 trang trại lớn, 286 gia trại chăn nuôi với tổng đàn trâu 17.796 con, bò 19.997 con, lợn 60.301 con...; năm 2016, tổng sản lượng xuất chuồng 9.981 tấn, đạt 101,9% kế hoạch.

 » Giáo dân Nghệ An vạch trần sự biến chất của linh mục Nguyễn Đình Thục

Thái Hiền

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.