Cảnh báo: TP Vinh đã tiêu huỷ gần 10.000 gia cầm trong vùng dịch

(Baonghean.vn) - Hiện nay dịch cúm gia cầm đã xuất hiện trên địa bàn thành phố Vinh. UBND thành phố Vinh đã cấp 350 lít hoá chất tiêu trùng khử độc cho 14/25 địa phương để triển khai vệ sinh môi trường.

Trang trại của gia đình ông Bùi Xuân Giáp ở phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh là một trong những điểm xuất hiện dịch cúm gia cầm đầu tiên trên địa bàn Nghệ An. Dịch bắt đầu vào chiều 10/02/2017 khi gà có biểu hiện bất thường và chết hàng loạt.

Gia đình đã báo với cơ quan kiểm dịch để lấy mẫu đi xét nghiệm vùng III và kết quả dương tính cúm A H5N1.

Từ khi phát hiện vùng có dịch, trang trại đã được lập chốt kiểm dịch và trạm gác để người dân không ra vào buôn bán. Sáng 12/02/2017, UBND phường Đông Vĩnh đã tiêu hủy toàn bộ 2.700 con gia cầm bị bệnh của gia đình ông Giáp. 3.400 con còn lại được tiêm phòng để khống chế ổ dịch.

Biển thông báo vùng xảy ra dịch bệnh. Ảnh: Phương Thuý
Biển thông báo vùng xảy ra dịch bệnh. Ảnh: Phương Thuý

Đến ngày 15/02 tiếp tục có gia cầm mới chết. Toàn bộ số gia cầm còn lại được tổ chức tiêu huỷ (6.100 con). Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An cũng phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực trang trại.

Ông Cao Văn Toàn - Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An cho biết: “UBND phường đã họp với đại diện 2 hợp tác xã, 14 khối dân cư, chủ các gia trại, trang trại, thông báo chính thức cho nhân dân không sử dụng, buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc và phối hợp với cán bộ thú y khoanh vùng ổ dịch”.

Tổng số đàn gia cầm tại thành phố Vinh không lớn, các nông hộ gia trại, trang trại chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên do nằm trong khu dân cư, lưu thông buôn bán phong phú nên việc kiểm soát dịch bệnh tương đối khó. Người dân còn khá chủ quan trong việc tiêm phòng cho gia cầm. 

Một trong những lò ấp trứng với hơn 16.000 con tại phường Đông Vĩnh. Ảnh: Phương Thuý
Một trong những lò ấp trứng với hơn 16.000 con tại phường Đông Vĩnh. Ảnh: Phương Thuý

Để triển khai kịp thời phòng và chống dịch bệnh, UBND thành phố Vinh đã có công văn số 748/UBND – KT ngày 14/02/2017 nhằm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia cầm trên địa bàn thành phố Vinh. Đồng thời, UBND Thành phố Vinh phối hợp với Trạm chăn nuôi và thú y thành phố Vinh tập trung thực hiện các biện pháp để dập tắt ổ dịch, chống dịch cúm gia cầm lây lan ra diện rộng. 

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện 6 ổ dịch cúm gia cầm, nằm ở các huyện Diễn Châu, Đô Lương và TP Vinh. 

UBND thành phố đã ban hành công văn số 1097/UBND ngày 03/03/2017 về việc triển khai tiêm phòng vắc xin vụ xuân năm 2017, với mục đích tiêm phòng tạo miễn dịch chủ động, giảm thiểu dịch bệnh, lịch tiêm phòng từ ngày 15/03 – 15/04. Hiện thành phố đã cấp 350 lít hoá chất tiêu trùng khử độc, cho 14/25 địa phương để triển khai vệ sinh môi trường.

Phương Thuý

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.