Bí thư Thành ủy Vinh trực tiếp chỉ đạo trật tự đô thị, giải tỏa vỉa hè

(Baonghean.vn)- Từ 15/4, thành phố Vinh sẽ bắt đầu cưỡng chế giải tỏa hành lang an toàn giao thông đô thị.

Tại cuộc họp của Thành ủy Vinh với UBND thành phố, các đơn vị và các phường, xã trên địa bàn ngày 17/3, đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy quán triệt: Bắt đầu từ hôm nay (17/3), thành phố sẽ tổ chức tuyên truyền chủ trương giành lại vỉa hè đến tất cả các tầng lớp nhân dân để người dân tự giác thực hiện, bất đắc dĩ mới cưỡng chế. Chính quyền cơ sở có trách nhiệm giữ mặt bằng vỉa hè, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, các phường xã.

Trường Thi là tuyến đường tập trung rất nhiều cơ quan hành chính. Trên con đường này, ngoài ô tô dừng đỗ thành hàng dài ở hai mép đường, chiếm gần như toàn bộ làn đường xe thô sơ thì trên vỉa hè của tuyến này, nhất là khu vực qua các cơ quan nhà nước như Sở Kế Hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm tỉnh Nghệ An, Cảng Nghệ Tĩnh... ô tô cũng đậu kín vỉa hè. Ảnh: Phương Thuý
Một số tuyến đường ở phường Trường Thi trở thành nơi đậu xe. Ảnh: Phương Thuý

Công tác tổ chức gồm 4 bước:

Bước 1: Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân có công trình vi phạm tự tháo dỡ.

Bước 2: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình vi phạm trật tự hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè đô thị trên địa bàn thành phố Vinh.

Bước 3: Mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT, sắp xếp lòng, lề đường trên địa bàn thành phố Vinh.

Bước 4: Duy trì kết quả của đợt ra quân giải tỏa.

Thành phố đã lập Ban chỉ đạo trật tự đô thị với thành phần gồm 13 đồng chí trong Ban Thường vụ, do đồng chí Bí thư Thành ủy Vinh làm Trưởng ban, thành lập tổ giúp việc, xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc.

a
Đồng chí Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh yêu cầu các phường, xã vào cuộc quyết liệt. Ảnh: C.L

Bên cạnh việc tuyên truyền, thành phố cũng tổ chức khoảng 2 lớp tập huấn cho lực lượng kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đặc biệt, trên đường Lê Nin, Trường Thi và các phố có vỉa hè nhỏ hơn 3m, Thành phố không thực hiện việc kẻ vạch, không cho phép để xe lộn xộn. Còn các tuyến phố thương mại sẽ kẻ vạch cho người đi bộ.

Trước mắt, chính quyền phường xã, tổ trưởng tổ dân cư, đại diện các đoàn thể đến từng hộ dân tuyên truyền, ký cam kết. Thành phố sẽ đầu tư lắp đặt khoảng 100 camera giám sát trên các tuyến đường để phục vụ công tác theo dõi, đầu tư một số nhà vệ sinh công cộng.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh yêu cầu UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện chu đáo để bắt đầu tiến hành chiến dịch, các đơn vị, phường xã bắt đầu thực hiện công tác tuyên truyền./.

Trân Châu

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.