Thiếu nước sạch giữa vùng hồ thủy điện Khe Bố

(Baonghean.vn) - Quá trình xây dựng Thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương) có 585 hộ dân của 12 bản thuộc 5 xã, thị trấn phải di dời, tái định cư. Tuy nhiên, đến nay, sau khi công trình đưa vào hoạt động đã 4 năm nhưng hạ tầng một số khu vực tái định cư chưa hoàn thành.

Bản Đình Hương, xã Tam Đình (Tương Dương) ở giữa vùng lòng hồ thủy điện Khe Bố nhưng thiếu nước sạch. Ảnh Nguyên Sơn
Bản Đình Hương, xã Tam Đình (Tương Dương) ở giữa vùng lòng hồ thủy điện Khe Bố nhưng thiếu nước sạch. Ảnh: Nguyên Sơn

Quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB), huyện Tương Dương phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt các công đoạn, tổ chức cho 585 hộ di dời xen dắm tại các bản làng thuộc các xã: Tam Đình, Tam Thái, Yên Thắng, Thạch Giám và thị trấn Hòa Bình. Cùng đó di dời 1.430 ngôi mộ và nhiều công trình trường học, nhà văn hóa cộng đồng.

Đến nay, Thủy điện Khe Bố đã hoạt động được 4 năm, cung cấp mỗi năm gần 400 triệu kWh và công tác tái định cư cơ bản ổn định. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên một số công trình giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, nước sạch chưa hoàn thành và thiếu tính bền vững.

Công trình nước sạch phục vụ điểm trường Tiểu học xã Yên Thắng ở bản Pủng không có nước sạch, ảnh hướng đến việc nấu ăn cho học sinh bán trú. Ảnh Nguyên Sơn
Công trình nước sạch phục vụ điểm trường Tiểu học xã Yên Thắng ở bản Pủng không có nước sạch, ảnh hưởng đến việc nấu ăn cho học sinh bán trú. Ảnh: Nguyên Sơn

Điển hình, các bản Đình Tiến, Đình Hương (xã Tam Thắng), bản Pủng (xã Yên Thắng) công trình nước sạch không phải huy hiệu quả, người dân tái định cư thiếu nước sạch phục vụ ăn uống hàng ngày. Đặc biệt, bản Đình Hương ở ngay sát vùng nước lòng hồ nhưng cả 137 của bản thiếu nước sạch.

Nguyên nhân, do công trình nước sạch được xây dựng nhưng không lấy được nước khe, còn nước lòng hồ (nước đọng) không thể phục vụ ăn uống hàng ngày.

Huyên Tương Dương đang phối hợp với Công ty thủy điện Khe Bố đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các công trình hạ tầng. Ảnh Nguyên Sơn
Huyện Tương Dương đang phối hợp với Công ty thủy điện Khe Bố đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các công trình hạ tầng. Ảnh: Nguyên Sơn

Hiện trên địa bàn các khu vực tái định cư, huyện Tương Dương đang tích cực phối hợp với Công ty Thủy điện Khe Bố đang nghiên cứu, đầu tư thay thế một số công trình nước sạch phục vụ đời sống người dân. Cùng đó tích cực đẩy nhanh thi công hoàn thành các tuyến đường nội bản các khu tái định cư, xử lý những phát sinh, vướng mắc đảm bảo quyền lợi của nhân dân./.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Nguyên Sơn - Hoàng Vĩnh

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.