Nghệ An: Phấn đấu thành lập thêm trên 50 HTX trong năm 2017

(Baonghean.vn) - "Cần nâng cao trình độ quản lý của cán bộ  HTX để đáp ứng nhu cầu thị trường và đáp ứng đổi mới phát triển HTX" là ý kiến của đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong cuộc họp sáng ngày 28/2 với Liên minh HTX tỉnh. 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quỳnh Lan
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quỳnh Lan

Tới dự, có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành, huyện, thành, thị.

Hiện nay toàn tỉnh có 2.931 tổ hợp tác, giải quyết việc làm cho 36.775 thành viên với thu nhập bình quân 2,8 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Có 618 HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp với 265.362 thành viên và 52.162 lao động làm việc thường xuyên. Tổng doanh thu khu vực HTX năm 2016 đạt 945 tỷ đồng.

Trong năm qua, nhiều huyện, thành, thị đã xuất hiện các mô hình HTX kiểu mới thực hiện liên kết với doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất mang lại lợi ích thiết thực cho người dân như  HTX nông nghiệp sản xuất lúa giống, lúa gạo chất lượng cao cho các doanh nghiệp, các HTX chăn nuôi, HTX trồng nấm, trồng rau an toàn, HTX trồng cam, chanh leo...

Các HTX phi nông nghiệp cũng hoạt động năng động với nhiều hình thức sản xuất kinh doanh dịch vụ đa dạng. Đã xuất hiện một số mô hình mới có hiệu quả tốt như HTX chuyên về môi trường, HTX chợ, HTX làng nghề, HTX dịch vụ thương mại, HTX dịch vụ tổng hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao Bằng công nhận Làng nghề cho 7 làng nghề mới. Ảnh Quỳnh Lan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao Bằng công nhận Làng nghề cho 7 làng nghề mới. Ảnh: Quỳnh Lan.

Năm 2017, Liên minh HTX tỉnh phấn đấu tư vấn thành lập mới 50 - 70 HTX và 1 Liên hiệp HTX; Vận động phát triển thêm 20 - 30 đơn vị thành viên. Tiếp tục xây dựng thành công mỗi huyện, thành, thị có 1-3 mô hình HTX kiểu mới để nhân rộng; Đào tạo nghề cho lao động gắn với giải quyết việc làm từ 1.400-1.500 người; Tiếp tục xét công nhận Nghệ nhân, thợ giỏi. Năm 2017, phấn đấu hướng dẫn công nhận từ 5-7 làng nghề mới.

Năm 2016, UBND tỉnh công nhận thêm 7 làng nghề, nâng tổng số làng nghề toàn tỉnh 146 làng. Tổng giá trị sản xuất của khu vực làng nghề năm 2016 đạt xấp xỉ 3.800 tỷ đồng. Phát triển làng nghề đã góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo nâng cao đời sống người lao động, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Sản phẩm mây tren đan của các làng nghề trong tỉnh được xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh Quỳnh Lan.
Sản phẩm mây tre đan của các làng nghề trong tỉnh được xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: Quỳnh Lan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ghi nhận những đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào thành tích chung của cả tỉnh. Năm 2016, giá trị TTCN - Làng nghề đạt trên 3.800 tỷ, doanh thu khu vực hợp tác xã đạt 945 tỷ đồng. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, trình độ quản lý của cán bộ nhiều HTX hiện nay còn hạn chế về năng lực quản trị, liên kết, tìm kiếm thị trường nên chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới phát triển HTX.

Dịp này, cá nhân ông Trần Văn Chương - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; UBND tỉnh trao quyết định công nhận 1 nghệ nhân và 9 thợ giỏi; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 21 cá nhân; Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể 18 cá nhân./.


Quỳnh Lan

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.