Nam Đàn quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 4/2, huyện Nam Đàn tổ chức lễ phát động xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2017. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM vào sáng 4/2.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM vào sáng 4/2.

Qua 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Nam Đàn đã huy động được trên 1.300 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 285 tỷ đồng, hiến gần 197 nghìn m2 đất, gần 60 nghìn ngày công. Nhờ vậy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến rõ nét, cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh, chính trị, trật tự xã hội được củng cố.

Đến nay, toàn huyện đã có 18/23 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên. Trong 9 tiêu chí huyện NTM thì huyện đạt cơ bản 5 tiêu chí.  

Các đại biểu về dự lễ phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM năm 2017.
Các đại biểu về dự lễ phát động. 

Để Nam Đàn về đích huyện NTM vào cuối năm 2017, đồng chí Đinh Xuân Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn nêu quyết tâm: Tập trung chỉ đạo 5 xã chưa đạt chuẩn NTM: Khánh Sơn, Nam Tân, Xuân Lâm, Nam Lĩnh và Nam Phúc tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn NTM vào quý 3 năm 2017. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM rà soát các nội dung, tiêu chí để xây dựng kế hoạch đến từng xóm, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện đảm bảo các nội dung, tiêu chí theo quy định, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện Nam Đàn ký cam kết xây dựng huyện Nam Đàn về đích NTM vào cuối năm 2017.
Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện ký cam kết xây dựng huyện Nam Đàn về đích NTM vào cuối năm 2017.

Huyện tập trung các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, hoàn thiện Trung tâm Văn hóa huyện, hoàn thành xây dựng 3 trường THPT đạt chuẩn, xây dựng Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn và chỉ đạo phát triển sản xuất hàng hóa có sản phẩm chính theo liên kết chuỗi. Xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị trật tự ATXH và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Các địa biểu tổ chức lễ động thổ xây dựng trường Tiểu học Vân Diên 2 được thiết kế nhà 2 tầng với 10 phòng học.
Các đại biểu tổ chức lễ động thổ xây dựng Trường Tiểu học Vân Diên 2. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Huyện Nam Đàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về cách thức, nội dung, phương pháp, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến và nhất là huy động các nguồn lực, nguồn xã hội hóa của các địa phương. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, triển khai và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng NTM.

Để đạt mục tiêu về đích trong năm 2017, huyện cần lồng ghép các chương trình, dự án, huy động vốn tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, từng bước hiện đại kết cấu kinh tế hạ tầng. Tiếp tục làm tốt công tác bê tông hóa giao thông, thủy lợi nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng của nhà nước. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM./.

X.Hoàng - Nguyễn Hải

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.