Hiệu quả mô hình mỗi gia đình xây 1 hố đốt rác thải

(Baonghean.vn) - Không tốn nhiều tiền, chỉ cần 500 nghìn đồng, mỗi gia đình đã có thể xây được một hố rác tại gia. Và cứ mỗi tuần lượng rác thải sẽ được đốt 3 đến 4 lần.

a
Một tuần 3 lần, rác của gia đình ông Phạm Trọng An xã Hoa Sơn được đốt sạch sẽ. Ảnh: Thái Hiền.

Đăng ký về đích NTM vào năm 2017, Hoa Sơn đã tập trung mọi nguồn lực sẵn có hoàn thiện 19 tiêu chí. Một trong những tiêu chí khó đang được ưu tiên hiện nay là môi trường. Điểm khác biệt ở Hoa Sơn với các xã khác ở Anh Sơn trong tiêu chí này là xây dựng mô hình hố đốt rác thải sinh hoạt tại từng hộ gia đình.

Đầu  năm 2017, xã triển khai chủ trương mỗi gia đình, khu dân cư phải xây dựng 1 hố rác để thu gom, tập kết và xử lý. Theo đó xã cũng đã xây dựng mẫu thiết kế mô hình hố rác có kích thước, kinh phí cho phù hợp với từng hộ.

Mỗi hộ gia đình chỉ cần bỏ ra một khoản kinh phí trên 500.000 đồng để mua vật liệu cát, sỏi, xi măng, sắt thép...làm hố rác. Hố đốt rác cao khoảng gần 1m, ngăn chứa rộng 1m; có giàn sắt để đựng rác, cao cách mặt đất 25cm; cửa lấy tro rộng 40cm cao 25cm; có mái lợp để tránh mưa. Sau khi đốt xong hộ dân tận dụng lượng tro để ủ làm phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cách làm khác ở xã Hoa Sơn là bên cạnh mỗi cán bộ, đảng viên là những người tiên phong thực hiện làm trước. Xã đã thành lập một tổ xung kích gồm 7 người đi xây mẫu tại các nhà văn hóa thôn và mỗi thôn 2-3 hộ gia đình làm mẫu. Sau khi có mô hình mẫu, thấy được lợi ích từ mô hình đem lại, đông đảo các hộ dân Hoa Sơn đã đồng tình hưởng ứng thực hiện. 

Gia đình ông Lê Xuân Hoa thôn 3 xã Hoa Sơn một trong những hộ đầu tiên triển khai xây dựng hố rác tại gia của xã. Ông Hoa chia sẻ: Từ khi xây dựng hố rác này, tất cả mọi thứ rác thải sinh hoạt trong gia đình đều được gia đình tự thu gom và phân loại. Cứ mỗi tuần gia đình lại đốt từ 3 đến 4 lần”.

Ông Phạm Trọng An thôn 7 xã Hoa Sơn cũng là một trong những hộ vừa xây xong hố rác chia sẻ: “ Do được thiết kế xây dựng phía dưới chân lò có các cửa thông gió nên khi đốt rác, gió sẽ thốc vào chỉ trong vòng 10 - 15 phút rác thải sẽ cháy hết. Rất nhanh, tiện và đảm bảo môi trường sống của bà con.”

a
Một hố rác mẫu ở xã Hoa Sơn. Ảnh: Thái Hiền.

Ông Phan Văn Phong - cán bộ phụ trách NTM xã Hoa Sơn cho biết: Mặc dù mới chính thức nhân rộng triển khai thực hiện lò đốt rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và cụm dân cư, nhưng  mô hình sử dụng lò đốt rác tại xã Hoa Sơn đang phát huy tính hiệu quả trong việc xử lý rác thải sinh hoạt tại các hộ dân đã tiến hành xây.

Đến thời điểm này đã có 12/12 thôn bản trên địa bàn xã triển khai chủ trương xây dựng hố rác tại gia, mỗi thôn có từ 10- 12 hố được xây mẫu cho bà con đến xem.

Xã đang phấn đấu đến hết năm 2017 có 70 - 80% số hộ dân sử dụng mô hình này, nhằm xử lý có hiệu quả rác thải sinh hoạt phát sinh, góp phần nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường./.

Thái Hiền

(Đài Anh Sơn)

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.