Nghệ An: Gần 270 nghìn khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách

(Baonghean.vn) - Ngày 21/1 tại TP.Vinh, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ lần thứ 50. Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chủ trì.

anh 7
Các đồng chí thành viên Ban HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh Quỳnh Lan

Năm 2016, Ban đại diện HĐQT đã bám sát Nghị quyết của HĐQT và Ban đại diện HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết hiệu quả; tạo điều kiện cho Ban và các tổ chức nhận ủy thác hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong năm.

Đến 31/12/2016, tổng nguồn vốn quản lý của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 6.738 tỷ đồng, tăng 275 tỷ đồng so đầu năm, tốc độ tăng trưởng 4,26%. Doanh số cho vay đạt 2.203 tỷ đồng, bằng 113% so với năm trước. Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như cho vay hộ nghèo 607 tỷ đồng, cận nghèo 601 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 323 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 180 tỷ đồng,…

anh 4
Ông Trần Khắc Hùng, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An báo cáo về chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Ảnh Quỳnh Lan

Tổng dư nợ đạt 6.728 tỷ đồng, tăng 272 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 4,21%, với gần 270.000 khách hàng được vay vốn ưu đãi. Chất lượng tín dụng tốt, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,18% trong tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu thiết yếu về đời sống của hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, hoạt động tín dụng chính sách đã đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, ổn định, nhất là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.

anh 33
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh Quỳnh Lan

Mục tiêu nhiệm vụ của năm 2017, tăng trưởng vốn và dư nợ từ 7- 10%, hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn và kế hoạch cấp trên giao, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,18%. Cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và nâng chất lượng công tác thanh, kiểm tra, đồng thời tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho 100% cán bộ cấp xã và đơn vị ủy thác. Nâng chất lượng hoạt động cho các tổ tiết kiệm và vay vốn...

anh 6
Ngân hàng CSXH huyện Hưng Nguyên giải ngân vốn cho các đối tượng chính sách tại xã Hưng Long.

Chi nhánh  Ngân hàng CSXH tỉnh cần tích cực huy động nguồn vốn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ chức hội nhận ủy thác tập trung bình xét công khai, đúng đối tượng được hưởng thụ chính sách vay vốn ưu đãi. Nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu đạt 93% tổ TK&VV hoạt động tốt. Đồng thời tập trung xử lý các trường hợp nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, cho vay ké, đặc biệt tại địa bàn Kỳ Sơn, Tương Dương,...

anh 55
Đồng chí Lê Xuân Đại trao giấy khen cho các tập thể có đóng góp vào hoạt động ngân hàng CSXH. Ảnh Quỳnh Lan

Dịp này, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào hoạt động của Ngân hàng CSXH.

Quỳnh Lan

tin mới

Nhộn nhịp thu hoạch rơm trên các cánh đồng xứ Nghệ

Nhộn nhịp thu hoạch rơm trên các cánh đồng xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Thay vì để bị đốt tràn lan trên những cánh đồng, người dân Nghệ An đã tranh thủ đi thu gom rơm khắp các địa phương. Cách làm này không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn tận dụng được nguồn phụ phẩm dồi dào, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Biểu đồ thu ngân sách Nghệ An từ 2021-tháng 4/2024. Đồ hoạ: Hữu Quân.

Nỗ lực lớn trong thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2024 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết số 18/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An, mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt từ 26.000 tỷ đồng đến 30.000 tỷ đồng. Năm 2023, Nghệ An đã đạt được số thu 21.508 tỷ đồng, bằng 135,6% dự toán HĐND tỉnh giao; 4 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 7.711 tỷ đồng.

Giá vàng tăng giảm đột biến, người dân Nghệ An bán 'chốt lời'

Giá vàng tăng giảm đột biến, người dân Nghệ An bán 'chốt lời'

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng 1 tuần, giá vàng liên tục “nhảy múa”, nếu như đầu tuần, giá vàng “rơi tự do” xuống còn 89 triệu đồng/lượng thì vào cuối tuần, giá vàng bật tăng trở lại, vượt lên mức 90,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng biến động mạnh, thị trường vàng Nghệ An sôi động ở chiều mua vào…

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.