Cửa Lò sẽ xây dựng chợ đêm, chợ ẩm thực

(Baonghean.vn) - Sẽ hỗ trợ Cửa Lò mạnh hơn trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, kết nối các tua tuyến, các hãng lữ hành, đầu tư xây dựng chợ đêm, chợ ẩm thực là những nội dung quan trọng mà Sở Du lịch đã thống nhất với thị xã Cửa Lò trong buổi làm việc chiều 18/1/2017.

Cuộc họp do Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, thị xã Cửa Lò cũng đã có những đề xuất có tính đột phá như: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành mà đặc biệt là Sở Du lịch quan tâm  giúp Cửa Lò nâng cấp Lễ hội du lịch hàng năm lên tầm cấp tỉnh tổ chức; Kết nối với Ngân hàng ADB để đầu tư dự án đường dạo bộ ven biển và đường Mai Thúc Loan; Hỗ trợ thị xã kết nối với các đơn vị lữ hành các tỉnh để đưa khách về du lịch Cửa Lò; Hỗ trợ thị xã xây dựng sản phẩm lưu niệm đặc trưng; Quan tâm hỗ trợ thị xã xúc tiếng quảng bá du lịch, kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án vui chơi giải trí, lưu trú cao cấp, dịch vụ du thuyền trên Sông Cấm, Sông Lam...

Sở Du lịch đã có những phát biểu, đề xuất, đặc biệt là đã chỉ ra những việc mà Cửa Lò cần triển khai ngay trong năm 2017 để thực hiện tốt hơn các đề xuất mà Cửa Lò kiến nghị. Đó là cần thiết phải tập trung quản lý nhà nước tốt hơn về du lịch; Sớm xây dựng và triển khai 1 khu vực chợ đêm, chợ ẩm thực để du khách có nơi vui chơi, giải trí ban đêm; Đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng bá; Thống nhất cụ thể với Hiệp hội du lịch tỉnh về tổ chức mời đoàn lữ hành vào làm việc tại Cửa Lò để ký kết đưa đón khách; Tập trung xây dựng, triển khai các hoạt động mới, các điểm vui chơi giải trí để thu hút khách.

Bí thư thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình đề xuất một số ý kiến với Sở Du lịch
Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình đề xuất một số ý kiến với Sở Du lịch.

Khẳng định quyết tâm của thị xã Cửa Lò đối với nhiệm vụ du lịch 2017 là sẽ đổi mới để có các hoạt động kỷ niệm xứng tầm với sự kiện Kỷ niệm 110 năm du lịch Cửa Lò, trong đó sẽ tổ chức họp báo ngay tại Cửa Lò vào khoảng tháng 3/2017. Chú trọng xây dựng và triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút khách như: Tổ chức chương trình nghệ thuật “Tình ca Song Ngư gắn với khai trương Vinpeal Cửa Hội”, chương trình “ Tiếng hát ngành du lịch”, giao lưu “ Nối vòng tay biển” với các Đài PT-TH trong cả nước; Tổ chức các giải đua thuyền truyền thống, giải golf biển Cửa Lò mở rộng, giải bóng chuyền bãi biển; Phối hợp với các đơn vị làm viễn thông để thông tin, quảng bá du lịch Cửa Lò trên điện thoại di động....

a
Chợ  bến cá ở phường Nghi Thủy. Ảnh tư liệu.

Dự kiến, lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay sẻ do Báo thanh niên đăng cai tổ chức và sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1 hoặc VTV3 vào tối 29/04/2017, sớm hơn 1 ngày so với những năm trước đây.

                                                                   Khắc Giang

(Đài Cửa Lò)

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.