Nghệ An: Hoạt động thu hút đầu tư đi vào trọng tâm, trọng điểm

(Baonghean) - Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khi đánh giá về hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn Nghệ An năm 2016. Nguồn vốn thu hút của các nhà đầu tư chiếm 51% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh. 
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác thu hút đầu tư năm 2016 được đánh giá có nhiều khởi sắc trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn những khó khăn nhất định. Nhiều dự án có quy mô lớn, mang tính động lực, làm tiền đề cho phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo như: Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An; Khu công nghiệp Hemaraj (Thái Lan); dự án của Tập đoàn Vingroup... Nguồn vốn thu hút của các nhà đầu tư chiếm 51% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh.
Đoàn công tác JICA Nhật Bản khảo sát đầu tư thủy lợi tại xã Hòa Sơn (Đô Lương).  Ảnh: Cảnh Nam
Đoàn công tác JICA Nhật Bản khảo sát đầu tư thủy lợi tại xã Hòa Sơn (Đô Lương). Ảnh tư liệu
Sau khi tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân 2016, công tác xúc tiến đầu tư tại nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...) được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương thực hiện. Cùng với thiện chí của nhà đầu tư, nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư được ký kết với các doanh nghiệp Hàn Quốc như: Công ty KOVINANET về đầu tư KCN tập trung sản xuất linh kiện điện tử cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại thị xã Hoàng Mai quy mô từ 30 - 90 ha, dự kiến tổng mức vốn 80 triệu USD; Công ty TKV Group International về Dự án xử lý rác thải y tế, tổng mức đầu tư dự kiến 5 triệu USD và Dự án sản xuất thùng container, tổng mức đầu tư dự kiến 5 triệu ha; Công ty Nine Mode về dự án may mặc tại huyện Quỳnh Lưu quy mô 3.000 công nhân, tổng mức đầu tư khoảng 5 triệu USD.
Hiện các sở, ngành của tỉnh đang phối hợp triển khai khảo sát lập dự án “Xây dựng Nhà máy năng lượng tái tạo Green Solar Energy Power” tại Khu Kinh tế Đông Nam, quy mô 15 - 20 Mw, tổng mức đầu tư dự kiến 20 triệu USD do Tập đoàn Han&Han, Hàn Quốc đề xuất. Tính lũy kế đến hết tháng 11/2016, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 120 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm gần 31.000 tỷ đồng. 
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An trao đổi một số nội dung hợp tác với phía Nhật Bản. Ảnh tư liệu
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An trao đổi một số nội dung hợp tác với phía Nhật Bản. Ảnh tư liệu

Kết quả đó, bắt nguồn từ chủ trương của tỉnh và nỗ lực hành động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong tăng cường công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế giữa Nghệ An với các địa phương của các nước. Qua đó, thúc đẩy, tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Từ những hoạt động đối ngoại, nhiều đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến Nghệ An thu hút đầu tư, như: Đoàn đại biểu của tỉnh Gifu (Nhật Bản), Hồ Nam (Trung Quốc), KCCI (Hàn Quốc), Liên đoàn công nghiệp Thái Lan, các đoàn Đại sứ quán, Đoàn doanh nghiệp Hemaraj (Thái Lan) và phối hợp với thành phố Ulianốp (LB Nga) xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh;... 

Đánh giá về hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An trong năm 2016, ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ngành đã đem đến những kết quả tích cực. Trong hoàn cảnh kinh tế quốc tế, trong nước còn nhiều khó khăn thì những kết quả thu hút đầu tư của tỉnh trong năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho những năm tới, góp phần từng bước xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp theo mục tiêu Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Để công tác đầu tư trên địa bàn đi vào thực chất, năm 2016, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra các dự án chậm tiến độ, không triển khai; hiện đã kiểm tra được 85 dự án, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi 12 dự án và chỉ đạo các sở, ngành rà soát để thu hồi tiếp 10 dự án và xem xét cho gia hạn có điều kiện đối với các dự án còn lại.
Chế biến cá hộp ở nhà máy Royalfood (Khu kinh tế Đông Nam). Ảnh tư liệu
Chế biến cá hộp ở nhà máy Royal Foods (Khu kinh tế Đông Nam). Ảnh tư liệu

Công tác thu hút đầu tư hiệu quả đã góp phần từng bước lấp đầy các khu công nghiệp, Khu kinh tế Đông Nam. Riêng trong năm 2016, Khu kinh tế Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 23 dự án đầu tư mới; trong đó 18 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 1.813,15 tỷ đồng, 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 127,5 triệu USD. Để phát huy hiệu quả các dự án, cán bộ, chuyên viên Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương sát cánh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong xây dựng, vận hành các dự án.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Độ cho biết thêm: Trong thu hút đầu tư, bên cạnh công tác chỉ đạo, tăng cường đối ngoại, cải cách thủ tục hành chính thì hoạt động tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên nhiều kênh tạo hiệu ứng tích cực đến các đối tác trong và ngoài nước. Mục tiêu đặt ra là chúng ta tăng cường thu hút đầu tư, trên cơ sở ưu tiên những dự án có thế mạnh về công nghệ tiên tiến, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, hướng đến phát triển bền vững.
Năm 2016, trên địa bàn Nghệ An còn triển khai 26 dự án ODA, thu hút mới 6 dự án với tổng vốn đầu tư 657,21 tỷ đồng. Tiếp nhận 26 chương trình, dự án, phi dự án NGO với tổng nguồn vốn cam kết tài trợ khoảng 4,1 triệu USD, trong đó tiếp nhận mới 15 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án NGO với tổng vốn viện trợ 705,47 ngàn USD.
Nguyên Nguyên

tin mới

Nhộn nhịp thu hoạch rơm trên các cánh đồng xứ Nghệ

Nhộn nhịp thu hoạch rơm trên các cánh đồng xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Thay vì để bị đốt tràn lan trên những cánh đồng, người dân Nghệ An đã tranh thủ đi thu gom rơm khắp các địa phương. Cách làm này không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn tận dụng được nguồn phụ phẩm dồi dào, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Biểu đồ thu ngân sách Nghệ An từ 2021-tháng 4/2024. Đồ hoạ: Hữu Quân.

Nỗ lực lớn trong thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2024 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết số 18/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An, mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt từ 26.000 tỷ đồng đến 30.000 tỷ đồng. Năm 2023, Nghệ An đã đạt được số thu 21.508 tỷ đồng, bằng 135,6% dự toán HĐND tỉnh giao; 4 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 7.711 tỷ đồng.

Giá vàng tăng giảm đột biến, người dân Nghệ An bán 'chốt lời'

Giá vàng tăng giảm đột biến, người dân Nghệ An bán 'chốt lời'

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng 1 tuần, giá vàng liên tục “nhảy múa”, nếu như đầu tuần, giá vàng “rơi tự do” xuống còn 89 triệu đồng/lượng thì vào cuối tuần, giá vàng bật tăng trở lại, vượt lên mức 90,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng biến động mạnh, thị trường vàng Nghệ An sôi động ở chiều mua vào…

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.