Giải tỏa hàng rong lấn chiếm giao thông ở khu vực chợ Vinh

(Baonghean) - Chợ Vinh có hộ kinh doanh lớn, lượng người đến với chợ đông nên nhiều năm qua, trật tự đô thị luôn là vấn đề khó khăn gây bức xúc cho người dân cũng như du khách.

Tại chợ Vinh, suốt thời gian dài, nạn hàng rong, xe ba gác, phương tiện ô tô, xe máy đi lại, dừng đỗ lộn xộn, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và tràn ra cả lòng đường gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh buôn bán cũng như lưu thông của người dân, khiến bộ mặt chợ nhếch nhác.

Chị Nguyễn Thị Hương - chủ hàng hoa quả ở chợ Vinh cho biết: “Tình trạng buôn bán ở vỉa hè, lòng đường quanh khu vực chợ nhiều năm qua không được dẹp bỏ, nhất là buổi chiều cảnh hàng cá, hàng thịt… tràn ra lòng đường khiến khu vực trong chợ kinh doanh khó khăn...”.

Tuyến đường Cao Thắng được kẻ sơn ở giữa để đỗ xe.
Tuyến đường Cao Thắng được kẻ sơn ở giữa để đỗ xe.

Do đó, công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được UBND thành phố Vinh, BQL chợ quan tâm, nhất là 2 tuyến đường Hồng Sơn, Cao Thắng. Tháng 7/2016, UBND thành phố Vinh, BQL chợ xây dựng kế hoạch triển khai công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến chính.

Ông Tô Thanh Nhân - Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: Ban quản lý chợ Vinh chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an thành phố, Đội thanh tra đô thị thành phố, Công an phường, Đội quy tắc phường Hồng Sơn tổ chức triển khai giải tỏa, không cho các hộ kinh doanh hàng rong kinh doanh trên 2 tuyến đường Hồng Sơn - Cao Thắng và không được thu phí các hộ kinh doanh.

Các lực lượng đồng loạt ra quân triển khai và tổ chức thực hiện công tác giải tỏa, tuyệt đối nghiêm cấm không để các hộ kinh doanh hàng rong buôn bán trên 2 tuyến đường Hồng Sơn - Cao Thắng, nếu hộ nào vi phạm thì cương quyết xử lý theo quy định. Sau giải tỏa, đã bàn giao lại cho BQL chợ Vinh tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục công tác trật tự, trật tự an toàn giao thông đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến.

Đến nay, sau 5 tháng triển khai, các tuyến đường đã thông thoáng trở lại, không còn cảnh hàng rong, xe cộ dừng đỗ trên đường. Việc làm này đã được bà con tiểu thương, người dân, lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy vậy, vấn đề khó khăn đặt ra hiện nay là thiếu bãi đỗ xe cho tiểu thương, cũng như du khách khi đến với chợ Vinh. Chợ Vinh hiện có 3.200 hộ kinh doanh (chưa kể tầng 3) trên tổng diện tích 70.000m2. Ngoài tiểu thương, lượng khách ra vào giao dịch mua bán rất đông, kéo theo đó là lượng xe lớn. Trong khi nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng tăng, nhưng bãi đỗ xe ở tầng hầm chỉ chứa 50 ô tô, rất căng thẳng về điểm đỗ xe.

Hiện nay, BQL chợ đã kẻ khu vực giữa đường Cao Thắng (khu vực này có thể chứa được 60 xe ô tô) để người dân ra vào chợ dừng, đỗ xe. Tuy nhiên, lâu nay vì không có người trông coi quản lý nên nhiều lúc còn có hiện tượng xe dừng đỗ chưa đúng quy định, ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực.

Việt Phương

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.