TP Vinh: Chuẩn bị thi công dự án đường Lý Thường Kiệt kéo dài

(Baonghean.vn) - Sáng 22/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án tuyến đường Lý Thường Kiệt kéo dài ở TP Vinh. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham gia buổi làm việc còn có lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư và UBND TP Vinh.

Các thành viên dự buổi họp
Các thành viên dự buổi họp

Dự án xây dựng đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình, thành phố Vinh) có điểm đầu giao với đường Lê Lợi, điểm cuối giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ. Dự án được UBND thành phố Vinh phê duyệt đầu tư năm 2011. Năm 2014 được UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình.

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Nhà đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế đường bộ Nghệ An. Chiều dài tuyến đường là 1.056,34m, chỉ giới xây dựng là 24m, trong đó mặt đường là 12m, vỉa hè mỗi bên 6m.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Vinh và các ngành liên quan và nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để đến tháng 6/2017 triển khai thi công dự án.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Vinh và các ngành liên quan và nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để đến tháng 6/2017 triển khai thi công dự án.

Để thực hiện dự án, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 67 hộ dân (chưa tính tách hộ), phải thực hiện tái định cư với diện tích đất thu hồi là 11.018m2 và có 7 cơ quan đơn vị bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi 13.532m2. Chi phí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 133 tỷ đồng (chưa khấu trừ đất tái định cư, đất ANQP).

Để người dân có nơi ở mới, UBND thành phố Vinh đã quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc. Tổng số lô đất được duyệt là 97 lô. Trong đó, 49 lô và khu vực bãi đậu xe đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, nhà đầu tư đang tiến hành hoàn thành các thủ tục có liên quan, dự kiến đến tháng 1/2017 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Huỳnh Thanh Ddieenf và các ngành liên quan kiểm tra thực địa dự án đường Lý Thường Kiệt kéo dài hồi tháng 3/2016.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền và các ngành liên quan kiểm tra thực địa dự án đường Lý Thường Kiệt kéo dài hồi tháng 3/2016. Ảnh tư liệu

Trước thực trạng dự án chậm tiến độ, gây bức xúc trong nhân dân, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đây là dự án giao thông quan trọng của TP Vinh, tuy nhiên công tác chỉ đạo của UBND TP Vinh trong thời gian qua còn chậm.

Thời gian tới, UBND TP Vinh phải thực sự là đầu mối chỉ đạo dự án này, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, đảm bảo tiến độ để trong tháng 1/2017 nhà đầu tư trình dự án. Trước mắt, UBND TP Vinh làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân, triển khai nhanh công giải phóng mặt bằng. Phấn đấu đến tháng 5/2017 triển khai công tác chi trả ĐB - GPMB, đến tháng 6/2017 bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công dự án.

Đối với các đơn vị quân đội, trường học, UBND TP Vinh chủ động phối hợp làm việc với các đơn vị để giải tỏa công trình đúng tiến độ. Các ngành, theo chức năng nhiệm vụ của mình, tiến hành duyệt các hạng mục dự án, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án./.

 Xuân Hoàng

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.