Nghĩa Minh (Nghĩa Đàn): Đồng thuận, quyết tâm cao để về đích NTM

(Baonghean) - Xã Nghĩa Minh nằm cách trung tâm huyện Nghĩa Đàn khoảng 20 km về phía Bắc. Với lợi thế có Quốc lộ 15A và Tỉnh lộ 598 đi qua, Nghĩa Minh có nhiều thuận lợi trong kết nối, giao lưu, phát triển kinh tế với các xã trong huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Bên cạnh đó, Nghĩa Minh có dân số trên 3.700 người (trong đó có 36% là bà con dân tộc thiểu số), diện tích đất tự nhiên rộng 1.250 ha (trong đó đất nông nghiệp chiếm gần 1/2 diện tích), nên có tiềm năng về phát triển kinh tế nông nghiệp và các ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn...

Mô hình trồng cam của người dân xóm 9, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Đàn).
Mô hình trồng cam của người dân xóm 9, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Đàn).

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), xã Nghĩa Minh gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm về cơ sở hạ tầng kinh tế thấp. Vì vậy, khi mới triển khai chương trình này (năm 2011), Đảng bộ và chính quyền xã Nghĩa Minh đã đặt mục tiêu đến năm 2020 mới về đích. Bí thư Đảng ủy xã Cao Thanh Tùng cho hay: “Đề ra lộ trình như vậy, nhưng trong quá trình thực hiện, xã được các cấp, ngành và người dân quan tâm, ủng hộ tích cực. Chính vì vậy sau khi rà soát, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã bàn bạc, thảo luận điều chỉnh mục tiêu để có thể về đích sớm hơn”.

Để thực hiện mục tiêu điều chỉnh, với phương châm “người dân vừa là người thực hiện và là người hưởng thụ”, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt. Cùng với tuyên truyền tạo sự đồng thuận, từ đó tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, xã tính toán dồn sức để có lộ trình thực hiện phù hợp. Chuyển động mạnh từ năm 2013, sau đó năm 2015 tăng tốc để về đích. Đến nay, sau 5 năm tranh thủ lồng ghép và đầu tư có trọng điểm, Nghĩa Minh đã hoàn thành mục tiêu đề ra và đến tháng 5/2016 được công nhận về đích.

Là xã thuần nông và cách đây chưa lâu, 6/8 xóm của xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và thời điểm bắt tay xây dựng NTM chỉ mới có 6/19 tiêu chí đạt, nên việc đạt chuẩn NTM vào thời điểm này đã là một kết quả rất đáng ghi nhận. Hiện nay, không chỉ hạ tầng kỹ thuật được đầu tư cơ bản, diện mạo nông thôn đang từng bước thay đổi mà những nhân tố, điều kiện để nâng cao thu nhập đời sống người dân ở Nghĩa Minh đang hiện thực rõ.

Để phát triển hệ thống giao thông thủy lợi, xã đã đầu tư gần 40 tỷ đồng để nhựa hóa, kiên cố trên 18 km đường giao thông và các công trình thủy lợi thiết yếu trên địa bàn. Mặc dù có thuận lợi là xã được sự đầu tư khá lớn từ các dự án lồng ghép nhưng đây là lần đầu tiên, xã huy động được số tiền lớn (gần 9 tỷ đồng) để làm hạ tầng nông thôn. Ông Trương Ngọc Đức - xóm trưởng xóm 1 cho hay: xóm 1 cách xa trung tâm xã gần 3 km, có 135 hộ/642 nhân khẩu, trong đó 70% là người dân tộc Thổ, đời sống người dân chưa khá giả gì, thời gian đầu mới triển khai vận động cũng thấy ái ngại.

Tuy nhiên, qua vận động, người dân thấy được đây là cơ hội để xóm có đường bê tông, đi lại thuận tiện hơn, nên ai cũng đồng lòng cố gắng. Nhờ vậy, ngoài đóng góp 746.000 đồng/khẩu, người dân trong xóm còn bỏ 1.600 công để làm mới 2,2 km đường. Tiếp theo xóm 1 và xóm 5, xóm 4, xóm 7 và xóm 9 cùng tích cực vào cuộc, chỉ trong vòng 4 tháng, xã nhận gần 2.000 tấn xi măng để làm được trên 18 km đường bê tông. 

Bê tông hóa đường nông thôn ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu
Bê tông hóa đường nông thôn ở xã Nghĩa Minh. Ảnh tư liệu

Song song  với đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xã cũng tích cực rà soát, củng cố các tiêu chí về thiết chế văn hóa, giáo dục và y tế. Trong vòng 5 năm, xã đầu tư trên 22 tỷ đồng để nâng cấp các phòng học, nhà văn hóa các xóm, trạm y tế và xây dựng, hoàn chỉnh các hạng mục thiết chế văn hóa tại trung tâm xã. Nhờ vậy, đến nay ngoài điểm Trường THCS (chung với xã Nghĩa Hồng) được đầu tư tương đối để đảm bảo điều kiện dạy và học, 2/2 trường học và Trạm y tế của xã đều đạt chuẩn Quốc gia từ khá sớm; các thiết chế văn hóa trung tâm xã được đầu tư khang trang, sạch đẹp.

Với nhận thức sâu sắc về mục đích của xây dựng NTM, cốt lõi là nâng cao đời sống nhân dân, tạo việc làm ổn định để người dân có thu nhập. Vì vậy, cùng với việc tổ chức nhiều đợt tập huấn, tham quan học hỏi các mô hình sản xuất cây, con ở các xã bạn lân cận và các địa phương có điều kiện tương đương, xã có các cơ chế, khuyến khích người dân khai thác lợi thế đất đai, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; tích cực vay vốn từ các chương trình tín dụng hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và xóa đói giảm nghèo để phát triển kinh tế và các mô hình sản xuất. Mặc dù là xã nông nghiệp và sự giao lưu hàng hóa còn khiêm tốn, nhưng số dư nợ vay để phát triển kinh tế đã có chuyển biến tích cực.

Ngoài dư nợ vay xóa đói giảm nghèo hơn 5 tỷ đồng hàng năm, trên địa bàn đã có hàng trăm lượt hộ kinh doanh vay vốn hàng chục tỷ đồng để phát triển sản xuất. Song song với việc khôi phục và phát triển nghề sản xuất mật mía (xã đang xây dựng để trở thành làng nghề truyền thống), thúc đẩy nghề làm cơ khí xây dựng, xã đã triển khai các mô hình sản xuất cây con, khai thác thế mạnh đất đai như cây mía và các cây trồng có múi khác như chanh đào, quýt, bưởi PQ; chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung... 

Với những chuyển biến sôi động trên, chỉ trong vòng 5 năm lại đây, bình quân thu nhập của người dân Nghĩa Minh tăng từ 12 triệu đồng lên gần 19 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm từ 26% xuống còn 6,1%; xã không còn nhà dân cư thuộc diện tạm bợ và dột nát; 84% nhà ở dân cư đạt tiêu chí “3 cứng” theo quy định.

Ông Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Minh chia sẻ: một trong những thách thức lớn của xây dựng NTM ở Nghĩa Minh là tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian qua, nhờ được tham gia các lớp tập huấn, học hỏi mô hình và nỗ lực vươn lên của người dân, trên địa bàn đã có các mô hình cây, con đầu tiên đầy hứa hẹn.

Nghĩa Minh có lợi thế về đất đai và thời gian qua xã đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các đợt tham quan học hỏi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức chăm sóc cây con... Tuy nhiên, để người dân mạnh dạn đầu tư vốn vào sản xuất lớn, rất cần sự vào cuộc, tiếp sức của Nhà nước, nhà khoa học và các doanh nghiệp thì người dân mới yên tâm đầu tư, sản xuất lớn; đồng thời khai thác hiệu quả thế mạnh đất đai, tạo ra việc làm và tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân./.

Nguyễn Hải

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.